West Ham và Man City, 22h30 ngày 7/8: 'Nhà vua' xuất trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thất bại trước Liverpool tại Community Shield, Man City đang tràn đầy quyết tâm thắng, thậm chí thắng đậm West Ham. Tối nay, họ sẽ có cơ hội làm điều đó trước một đối thủ vốn thường bị họ bắt nạt trong quá khứ.
West Ham và Man City, 22h30 ngày 7/8: 'Nhà vua' xuất trận ảnh 1

Man City vừa nhận thất bại đau đớn ở trận tranh Community Shield với Liverpool. Đó là 90 phút chỉ ra cho Pep Guardiola nhiều vấn đề. Hầu như cả trận, Man City bị dồn ép bởi lối đá pressing đa dạng của Liverpool. Trong khi đó, hàng công của họ với tân binh đắt giá Haaland đã không thể phát huy tối đa sức mạnh.

Trận gặp đối thủ yếu West Ham tối nay chính là cơ hội để họ sửa chữa những sai lầm, khi mà đối thủ là cái tên mà họ thường xuyên giành chiến thắng.

Trong những chuyến làm khách ở sân của West Ham, Man City thắng 6/9 trận gần nhất. Và tất cả 6 chiến thắng đó, họ đều hạ gục đối thủ với cách biệt ba bàn trở lên.

Ngoài điểm tựa lịch sử, Man City cũng vượt trội về lực lượng. Việc được nâng cấp các ngôi sao như Phillips và Haaland trước khi mùa giải mới khởi tranh, giúp đội bóng này vốn mạnh còn mạnh hơn.

Bên kia chiến tuyến, West Ham đã có những tăng cường đáng chú ý ở hè 2022. Họ đón tân binh đắt giá Gianluca Scamacca từ Sassuolo và chi tới 30 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ Nayef Aguerd từ Rennes. Họ còn gia cố đội hình bằng 3 cầu thủ chất lượng khác như Flynn Downes, Maxwel Cornet và Alphonse Areola.

West Ham và Man City, 22h30 ngày 7/8: 'Nhà vua' xuất trận ảnh 2
Haaland sẽ khai hoả để mang về chiến thắng cho đội nhà?

Nhưng vấn đề là tối nay, 2 tân binh đắt giá của West Ham là Scamacca cùng Aguerd đều ngồi ngoài vì chấn thương. Vậy nên nhìn chung, West Ham không cải thiện là bao so với mùa giải trước. Chưa kể trung vệ Ogbonna cũng khó ra sân do thể lực kém.

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Premier League có thể đưa ra đội hình mạnh nhất. Sự vắng mặt của hậu vệ Aymeric Laporte vì chấn thương đầu gối (sẽ nghỉ ít nhất đến tháng 9/2022) và John Stones do không đạt được thể lực cần thiết có thể được khoả lấp bằng lối đá áp đảo, dồn ép ở hàng công để giảm thiểu tối đa áp lực lên hàng thủ.

Vì thế, khó có thể tin West Ham sẽ đứng vững trước Man City vào đêm nay, nhất là khi sân nhà lại không phải là điểm tựa của họ trước đội quân của Pep Guardiola. Và cũng càng khó có thể tin "Man xanh" sẽ lại trắng tay sau cú ngã đau thua Liverpool 1-3 trong trận tranh Community Shield cách đây 1 tuần.

Dự đoán: West Ham 0-3 Man City

Đội hình dự kiến

West Ham: Fabianski; Coufal, Zouma, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio.

Man City: Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Foden.

MỚI - NÓNG