Washington nói về sự hợp tác Mỹ - Nga trong vấn đề Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Các chuyên gia quân sự Nga và Mỹ trong nửa năm qua đã liên hệ với nhau 10 lần xung quanh vấn đề Syria. Washington đã thông báo như vậy.

Các đại diện Bộ quốc phòng Nga và Lầu Năm góc trong nửa năm qua đã có 10 lần liên hệ với nhau để thảo luận về các vấn đề liên quan tới tình hình Syria. Đại tá Ryan Dillon, lãnh đạo liên quân do Mỹ dẫn đầu đã cho biết như vậy.

Theo ông, phía Nga và Mỹ đã tiến hành tham vấn qua điện thoại. Đây là điều cần thiết để giảm thiểu các mối đe dọa p hát sinh những tình huống bất thường, sĩ quan Mỹ này giải thích. Trong 6 tháng gần đây, điều này đã được diễn ra 10 lần, hãng RIA Novosti đưa tin.

Ngoài ra, Ryan Dillon khẳng định rằng, các nhà quân sự Mỹ cũng như đồng minh trong liên quân không khiêu khích lực lượng Chính phủ Syria. Theo ông, nếu xảy ra đụng độ thì chỉ mang tính chất phòng vệ.

Trong khi đó, Mỹ và người Kurd từ tổ chức “Lực lượng dân chủ tự do” đang sẵn sàng tấn công vào các vị trí của Quân đội tổng thống Bashar Al Assad ở Afrin.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG