Wall Street lập kỷ lục tăng điểm lớn nhất trong 75 năm

Wall Street lập kỷ lục tăng điểm lớn nhất trong 75 năm
TPO - Wall Street đã tiếp tục tăng trong ngày cuối cùng của tuần và trở thành chuỗi 5 ngày tăng liên tiếp lớn nhất trong 75 năm qua.

Thị trường đã tăng liên tiếp trong suốt tuần qua kể từ khi Tổng thống đắc cử Barack Obama chính thức tuyên bố các vị trí cố vấn kinh tế quan trọng của Chính phủ mới.

Việc FED quyết định chi thêm tiền cho người tiêu dùng cũng đã làm tăng niềm tin cho thị trường. 

Chỉ tuần trước, S&P 500 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1997, trong khi cổ phiếu của Citigroup và GM giao dịch mức thấp nhất lần lượt trong 15 năm và 70 năm giao dịch.

Trong giao dịch đêm qua, cổ phiếu blue-chip của Citigroup, General Motors, Ford Motor đều tăng điểm đã tạo ra sự ngạc nhiên cho nhiều chuyên gia.

"Niềm tin đã trở lại với thị trường chứng khoán",  Scott Fullman- Giám đốc danh mục đầu tư của WJB Capital Group tại New York đánh giá. "Đây là cơ hội, nhưng bạn vẫn phải có lựa chọn và bảo vệ mình trước khi ra quyết định".

Cụ thể ngày hôm qua, Dow tăng 102,43 điểm tức 1,17% lên 8.829,04 điểm. S&P 500 tăng 8,56 điểm tức 0,96% lên 896,24 điểm.

Trong khi Nasdaq tăng 3,47 điểm tức 0,23% lên 1.535,57 điểm. Còn Russell 2000 đại diện cho các công ty nhỏ hơn tăng 4,28 điểm tức 0,91% đóng cửa mức 473,14 điểm.

Tính ra cả tuần qua, Dow Jones tăng 16,9%, ngày thứ năm liên tiếp tăng điểm kể từ ngày 21/11. Còn S&P 500 tăng 19,1%, Nasdaq tăng 16,7%.

Đây là lần đầu tiên Dow Jones tăng năm phiên liên tiếp kể từ tháng 7/2007, và là tỷ lệ phần trăm 5 ngày tăng liên tiếp lớn nhất kể từ ngày 8/8/1932. 

Đối với S&P 500, đây là 5 phiên tăng liên tiếp kể từ tháng 7/2007, và cũng là tỷ lệ phần trăm 5 ngày tăng liên tiếp lớn nhất kể từ ngày 16/3/1933.

Nếu tính theo chỉ số Dow Jones Wilshire 5000 đại diện cho toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, thì thị trường đã mất 1 ngàn tỷ USD trước đó, nhưng chỉ trong 5 ngày vừa qua thị trường đã lấy lại 1,2 ngàn tỷ USD.

Citigroup trở thành cổ phiếu lớn nhất tăng điểm trong 30 mã cấu thành chỉ số Dow Jones, tăng 1,24 USD tức 17,6% đóng cửa mức 8,29 USD. 

Chỉ một tuần trước, ngân hàng lớn nhất thế giới này đã đứng trước vô vàn khó khăn, trước khi Chính phủ Mỹ quyết định kế hoạch giải cứu ngân hàng lên tới hơn 300 tỷ USD hồi đầu tuần.

Giá dầu thô duy trì mức 54,43 USD/thùng trên thị trường giao dịch  New York Mercantile Exchange.

Tại Anh, FTSE cũng kết thúc tuần tăng 1,46%, DAX của Đức tăng 0,09% và CAC-40 của Pháp tăng 0,38%.

Tổng kết tuần:

Dow Jones kết thúc tuần tăng 782,62 điểm tức 9,73% lên 8.829,04 điểm. Standard & Poor's 500 tăng 96,21 điểm tức 12,03% lên mức 896,24 điểm. 

Nasdaq kết thúc tuần tăng 151,22 điểm tức 10,92% đóng cửa mức 1.535,57 điểm. Russell 2000 kết thúc tuần tăng 66,60 điểm tức 16,38% lên 473,14 điểm.

Tính theo Dow Jones Wilshire 5000 đại diện cho 5.000 cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại Mỹ, đã kết thúc ở mức 8.945,20 điểm tức tăng 1.019,14 điểm tức 12,86% so với tuần trước. Một năm trước, chỉ số này là 15.581,48 điểm.

Tuấn Đức
Theo Reuters/AP

MỚI - NÓNG