VWS chung tay chăm lo gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ

VWS chung tay chăm lo gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ
Ngày 19/7, Cụm thi đua số 2 Công đoàn Viên chức Thành phố phối hợp cùng Khối thi đua số 1 Ban thi đua khen thưởng thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM cùng các đơn vị đồng hành tổ chức đợt hoạt động “Nghĩa tình địa phương”, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Chương trình tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà và sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế cho 200 gia đình chính sách tiêu biểu, thành viên đội nữ du kích Củ Chi trên địa bàn TPHCM. Chương trình còn tặng 15 phần quà cho gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình nữ du kích Củ Chi.

Ban tổ chức tặng sổ tiết kiệm cho gia đình bà Nguyễn Thị Nĩ, ấp Bình Hạ Tây, xã Thái Mỹ và gia đình bà Phạm Thị Nõn, ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng. Tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Tua, ấp Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Tặng 1 con bò giống cho gia đình bà Lê Thị Gái, huyện Củ Chi trị giá 10 triệu đồng. Đồng thời tặng 15 phần quà cho các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình Nữ du kích Củ Chi, trị giá 30 triệu đồng.

Tổng chi phí gần 200 triệu đồng, do các cán bộ công chức, công đoàn viên của các đơn vị trong Khối thi đua 1 và Cụm hoạt động số 2 Công đoàn Viên chức Thành phố đóng góp, cùng với sự đồng hành của Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam, Công ty TH True milk.

VWS chung tay chăm lo gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ ảnh 1
 

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết toàn huyện Củ Chi có hơn 11 ngàn gia đình thuộc diện chính sách, trong đó có 6.786 gia đình được hưởng chính sách có công hằng tháng, có 2.100 Mẹ Việt Nam anh hùng trong đó còn 54 bà mẹ sống khỏe mạnh. 

Ngoài các chế độ chính sách của nhà nước đối với các gia đình chính sách, Đảng bộ huyện Củ Chi còn có các chính sách riêng để chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh… thể hiện truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây".

VWS chung tay chăm lo gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ ảnh 2
 
VWS chung tay chăm lo gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ ảnh 3

Chương trình tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà và sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế cho 200 gia đình chính sách tiêu biểu, thành viên đội nữ du kích Củ Chi trên địa bàn TPHCM

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ cấp Quận, Huyện, Đảng bộ Khối Dân chính đảng thành phố, đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.