Vuvuzela – Từ của World Cup 2010

Vuvuzela – Từ của World Cup 2010
TPO - “Vuvuzela” vừa được các nhà ngôn ngữ học quốc tế bầu là “Từ của World Cup 2010” bởi tần suất mà người ta nhắc tới nó rất cao trong khoảng thời gian một tháng vừa qua.

“Một thời gian nữa, những trận đấu, những bàn thắng có thể bị lãng quên, nhưng người ta sẽ nhớ mãi, từng có một World Cup Vuvuzela” - Jurge Zilinskiene – giám đốc điều hành công ty dịch thuật ở London (Anh) cho biết.

“Vuvuzela” được chọn là “Từ của World Cup 2010”, với 75% số phiếu bình chọn trong tổng số 320 nhà ngôn ngữ học đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới.

“Nhờ World Cup, Vuvuzela trở nên quen thuộc với cộng đồng quốc tế, và gia nhập vào nhóm các từ không cần dịch thuật” - ông Zilinskiene nói.

Vuvuzela là loại kèn truyền thống của Nam Phi. Trước và trong khi World Cup 2010 diễn ra, rất nhiều cầu thủ lên tiếng phàn nàn về âm thanh inh tai nhức óc của Vuvuzela. Tuy nhiên, điều đó lại càng khiến Vuvuzela trở nên nổi tiếng, và là một loại hàng hóa ăn theo mùa World Cup

MỚI - NÓNG