Vượt lên chính mình nhờ 'Sinh viên 5 tốt'

Lê Chí Cường (ngoài cùng, bên trái ) trong lần tình nguyện khởi công làm đường ở ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Vung Lai, Đồng Tháp. Ảnh: CTV.
Lê Chí Cường (ngoài cùng, bên trái ) trong lần tình nguyện khởi công làm đường ở ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Vung Lai, Đồng Tháp. Ảnh: CTV.
TP - Lê Chí Cường - trường ĐH Công nghiệp TPHCM và Phan Thị Quỳnh Trang - trường ĐH Vinh là 2 trong số 124 sinh viên xuất sắc nhận giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2017. Dù có xuất phát điểm khác nhau nhưng cả Cường và Trang đều nhờ “Sinh viên 5 tốt”, vượt qua những hạn chế của bản thân để trở nên tự tin, năng động và đạt được những thành tích nổi bật.

Vượt lên chính mình

Từng là một học sinh nhút nhát, đứng lên phát biểu trước lớp còn run không nói nên lời, lên đại học Chí Cường đã có sự “lột xác” ngoạn mục. Không chỉ học giỏi, Cường còn là cán bộ Đoàn, Hội năng động, tự tin. Cường kể, năm nhất đại học, trong một lần làm cổ động viên cho lễ trao giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” TPHCM, Cường rất ấn tượng và ước được bước lên bục nhận giải thưởng đó. “Nhưng soi lại bản thân thấy mình còn thiếu nhiều tiêu chí quá. Phải đổi thay bản thân, vượt lên chính mình, đó là mục tiêu lớn nhất em đặt ra cho bản thân trong những năm tháng học đại học”, Cường chia sẻ.

Một ngày của Cường thường ít khi kết thúc trước 2 giờ sáng. Bởi ngoài việc học, tham gia hoạt động Đoàn, Hội của trường, tham gia nghiên cứu khoa học, Cường còn đi làm thêm để trang trải thêm chi phí học tập.Hoàn cảnh gia đình Cường khó khăn. Không có đất canh tác, bố mẹ Cường phải đi làm thuê, cuốc mướn nuôi 3 con ăn học. Từ những ngày học cấp III và hiện giờ là sinh viên trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Cường vẫn cần mẫn làm thêm nhiều nghề khác nhau: Từ gia sư dạy toán, văn, ngoại ngữ đến phục vụ quán ăn, quán cà phê… Dù vậy, Cường luôn đạt kết quả học tập xuất sắc.

Việc trở thành cán bộ Đoàn, Hội là điều hoàn toàn bất ngờ với Cường. Vốn dĩ rất nhút nhát, nhưng với mục tiêu đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Cường tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội của trường để trở nên tự tin, năng động hơn. Với nỗ lực của bản thân, năm thứ 2 đại học, Cường được tín nhiệm bầu làm Phó bí thư Chi đoàn khoa Quản trị kinh doanh. Khi bắt tay vào thực hiện công việc gì, Cường luôn dồn tâm huyết làm tốt nhất có thể. Suốt 3 năm liên tục làm chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh của trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Cường cùng các tình nguyện viên đã tạo ra sự thay đổi tích cực tại các vùng đất khó ở Vĩnh Long, Đắk Nông, Đồng Tháp.

“Để tổ chức được những chuyến tình nguyện kéo dài hàng tháng trời là điều không hề đơn giản. Người chỉ huy phải căng mình để tổ chức, định hướng tình nguyện viên, siết chặt kỷ luật. May mắn là các chuyến tình nguyện đều đạt kết quả như mong đợi. Đoàn đã hỗ trợ xây dựng được 2 ngôi nhà nhân ái, tu sửa trường học cho học sinh nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, với một tháng ăn ngủ, làm việc với bà con ở những vùng đất nghèo là những trải nghiệm quý giá để các bạn sinh viên sống yêu thương, sẻ chia, hướng về cộng đồng”, Chí Cường chia sẻ.

Vượt lên chính mình nhờ 'Sinh viên 5 tốt' ảnh 1 Phan Thị Quỳnh Trang trong một lần phát động chiến dịch tình nguyện. Ảnh: CTV.

Học “đỉnh”, tài năng

Từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường ĐH Vinh, Quỳnh Trang đã biết đến phong trào “Sinh viên 5 tốt”.“Ở ĐH Vinh, phong trào này rất rầm rộ, được đông đảo sinh viên hưởng ứng.Tuy nhiên, đây là một danh hiệu đòi hỏi sự toàn diện ở sinh viên với những tiêu chí cao; đạo đức phải tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt nên đòi hỏi mỗi sinh viên phải nỗ lực rất nhiều trên mọi phương diện. Vì thế, từ những ngày đầu làm sinh viên, em luôn lấy tiêu chí của “Sinh viên 5 tốt” để làm động lực phấn đấu và khao khát đạt được danh hiệu cao quý này”, Quỳnh Trang chia sẻ.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đã tạo động lực cho Trang đổi thay bản thân.Từ một nữ sinh không biết đến hoạt động thể dục thể thao, lên đại học, Trang tham gia đội tuyển bóng chuyền của khoa, tham gia CLB võ thuật Vivonam.

Về học tập, với nền tảng là một học sinh xuất sắc của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), từng đạt giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Văn học nên khi vào ĐH Trang không gặp nhiều khó khăn. Mặc dù tiêu chí của sinh viên năm tốt về thành tích học tập là đạt 3,6/4.0 điểm, nhưng với quyết tâm, Trang đạt kết quả học tập “khủng” với 3 học kỳ đạt điểm học tập tuyệt đối: 4.0/4.0 điểm.

Trang còn đạt nhiều giải thưởng danh giá khác: Giải Nhì cuộc thi “Sáng tác nét đẹp Trường Vinh” lần thứ nhất năm 2017; giải Nhất nghiên cứu khoa học khối Khoa học xã hội nhân văn và được gửi tham gia xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2016; giải Nhất hội thi nghiệp vụ sư phạm năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017.

Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, Quỳnh Trang còn là Phó chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Vinh, Bí thư chi đoàn đầy năng động, sáng tạo. Trong các chương trình Tiếp sức mùa thi của trường ĐH Vinh, Trang đóng vai trò là trưởng ban chỉ đạo và truyền lửa cho sinh viên làm tình nguyện, hướng đến cộng đồng. Hằng năm, Trang còn kêu gọi các bạn sinh viên trong trường tiết kiệm, ủng hộ cho chương trình tình nguyện về với đồng bào nghèo ở Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An) với số tiền lên cả trăm triệu đồng.

Vinh danh 124 “Sinh viên 5 tốt”

Tối 7/1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2017.

Dự buổi lễ có Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội, cán bộ Hội Sinh viên, sinh viên tiêu biểu và trên 500 sinh viên TP Hà Nội. Tại đây BTC đã vinh danh 124 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 13 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cho 138 sinh viên.   

Lưu Trinh

Nghệ An tuyên dương 72 sinh viên

Tỉnh Đoàn Nghệ An vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018), tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” và trao giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2018 tại trường ĐH Vinh.

Tỉnh Đoàn đã trao giải thưởng Sao Tháng Giêng cho 43 sinh viên và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cho 29 sinh viên. Đây đều là những gương mặt xuất sắc có thành tích học tập tốt và tham gia phong trào Đoàn, Hội. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho nhóm học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và thí sinh Đậu Ngọc Lượng đến từ trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Nghệ An.

Lộc Hà

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.