Vượt dịch cúm năm 1918, COVID-19 trở thành đại dịch chết chóc nhất lịch sử Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - COVID-19 đã trở thành đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ, sau khi số người chết vì COVID-19 vượt quá số người tử vong vì đại dịch cúm từ năm 1918 đến 1919.

Theo dữ liệu thống kê của Đại học John Hopkins, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt ngưỡng 675.000 ca, lên hơn 676.000 ca trên tổng số 42,2 triệu ca bệnh. Con số này cao hơn tổng số ca tử vong vì đại dịch cúm năm 1918-1919 ở Mỹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới, và có thể chạm ngưỡng 700.000 trước năm 2022.

Chiến dịch tiêm chủng được triển khai ở Mỹ từ tháng 12/2020. Từ đó đến nay, phần lớn các ca tử vong là những người chưa được tiêm chủng. Bertha Hidalgo, một nhà dịch tễ học tại Đại học Alabama, cho biết: “Có quá nhiều thông tin sai lệch ngoài kia đến nỗi một số người không tin vào lợi ích của vắc-xin. Đó hoàn toàn là những cái chết có thể được ngăn chặn."

Dù COVID-19 khiến nhiều người Mỹ tử vong hơn dịch cúm năm 1918, nhưng nếu so sánh bối cảnh thì đại dịch lần này thua xa dịch cúm cách đây một thế kỷ về tỷ lệ chết chóc trên tổng số dân, theo Sputnik.

Năm 1918, dân số Mỹ chỉ khoảng 100 triệu người, vì thế 675.000 ca tử vong chiếm tới 0,675% tổng dân số. Chỉ tính riêng trong tháng 10/1918, đại dịch cúm đã cướp đi sinh mạng của 200.000 người Mỹ. Năm 2021, dân số Mỹ khoảng 330 triệu người, tổng số ca tử vong vì COVID-19 chiếm 0,205%.

Ngoài ra, con số 675.000 ca tử vong vì dịch cúm trên thực tế chỉ là ước tính sơ bộ. Gần một phần tư dân số Mỹ thời điểm đó sống ở các bang hoặc vùng lãnh thổ không báo cáo số liệu thống kê.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, số ca tử vong vì COVID-19 hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu vắc-xin được triển khai nhanh chóng hơn. Ở Mỹ có khoảng 72 hoặc 73 triệu người đủ điều kiện tiêm chủng nhưng vẫn chưa được chủng ngừa.

Eric Topol, Giám đốc Viện Nghiên cứu Scripps Translational tỏ ra lo ngại khi vẫn có quá nhiều người chết bất chấp y học hiện đại. “Năm 1918 không có máy thở và vắc-xin”, Topol nói.

Tuần trước, cố vấn phòng chống COVID-19 của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci đưa ra nhận định: “Bạn biết đấy, ở Mỹ, nó đã trở thành một vấn đề chính trị. Nếu bạn nhìn vào bản đồ của Mỹ, các khu vực tỉ lệ tiêm chủng thấp là các bang đỏ, hoặc các khu vực của đảng Cộng hòa”, ông Fauci nói, đồng thời đổ lỗi cho những chưa được chủng ngừa vì đã “cung cấp cho virus một mảnh đất màu mỡ để tiếp tục đột biến, có khả năng dẫn đến một biến thể mới, thậm chí tệ hơn biến thể Delta”.

Theo Sputnik, Bloomberg
MỚI - NÓNG