Vướng vòng lao lý vì bỗng dưng tài khoản có 4,6 triệu USD

Nữ sinh Christine Jiaxin Lee
Nữ sinh Christine Jiaxin Lee
TPO - Cách đây 4 năm, Christine Jiaxin Lee đã vô tình nhận được số tiền 4,6 triệu USD do ai đó chuyển nhầm vào tài khoản. Tuy nhiên, thay vì báo cáo với cảnh sát, Lee lại ngang nhiên tiêu xài, mua sắm đủ thứ đồ xa xỉ với số tiền này. Cô thậm chí còn cố tình đi ra nước ngoài để trốn tránh sự điều tra của cơ quan an ninh.

Christine Jiaxin Lee (21 tuổi, người Malaysia, hiện đang là nữ sinh ngành Kỹ sư hoá học tại Úc) vừa bị cảnh sát Sydney bắt hôm thứ Tư vừa qua vì tội cố tình biển thủ số tiền bị chuyển nhầm vào tài khoản.

Cách đây 4 năm, Christine Jiaxin Lee đã vô tình nhận được số tiền 4,6 triệu USD (tương đương 103,5 tỉ đồng) do ai đó chuyển nhầm vào tài khoản. Tuy nhiên, thay vì báo cáo với cảnh sát, Lee lại ngang nhiên tiêu xài, mua sắm đủ thứ đồ xa xỉ với số tiền này.

Cảnh sát đã bắt đầu lần theo dấu vết của số tiền bị chuyển nhầm từ năm 2012. Thế nhưng, phải đến tháng 3/2016, họ mới chính thức ban hành lệnh bắt Lee.


Lee biết rõ việc cảnh sát đang truy lùng mình. Tuy nhiên, cô vẫn tìm mọi cách có được tấm hộ chiếu khẩn cấp để rời khỏi nước Úc nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan an ninh. Không may cho Lee, cô đã bị bắt tại sân bay ngay trước khi kịp xuất cảnh.

Vướng vòng lao lý vì bỗng dưng tài khoản có 4,6 triệu USD ảnh 1

Thay vì giao nộp số tiền cho cảnh sát, Lee lại ngang nhiên tiêu xài 4,6 triệu USD bị chuyển nhầm vào tài khoản của cô.

Vướng vòng lao lý vì bỗng dưng tài khoản có 4,6 triệu USD ảnh 2

Theo điều tra của cảnh sát, Lee đã dùng số tiền bị chuyển nhầm này để mua sắm nhiều lần vào khoảng giữa tháng 7/2014 và tháng 3/2015.

Luật sư bào chữa cho Lee đã trình bày trước toà rằng Lee không có ý định bỏ trốn mà chỉ định về Malaysia thăm bố mẹ - những người không hề biết gì về hành động phạm pháp của con gái. Việc Lee phải làm hộ chiếu khẩn cấp được giải thích là do cô đã làm mất hộ chiếu gốc của mình.

Luật sư cũng bào chữa rằng: “Lee không hề lấy cắp số tiền đó từ ngân hàng. Mà rõ ràng là đã có người khác gửi tiền cho cô ấy. Đó là số tiền mà bất cứ ai trong chúng ta đều mơ ước được sở hữu.”

Hiện tại, Lee đã tiêu tốn hết 3,3 triệu USD. Cô sống với bạn trai tại Rhodes, Tây bắc Sydney. Lee sẽ phải hầu toà vào ngày 21/6 tới.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.