Vướng dịch, hơn 13.000 công nhân, tình nguyện viên sẽ bầu cử cho đại biểu tại Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang săn sàng phương án bầu cử trong tâm dịch
Tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang săn sàng phương án bầu cử trong tâm dịch
TPO - Công nhân ngoại tỉnh, tình nguyện viên ngoại tỉnh đến Bắc Giang chống COVID-19 ở trong các bệnh viện, khu cách ly, phong toả sẽ trở thành cử tri của Bắc Giang, bỏ phiếu cho đại biểu Quốc hội ứng của tại Bắc Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang cho biết, đối với khu vực phong tỏa vì dịch, để đảm bảo cách ly và phòng dịch, các tổ bầu cử mang hòm phiếu đến từng nhà. Hiện, tỉnh Bắc Giang đã kiện toàn xong nhân sự cho phương án bầu cử trong tình hình có dịch. Ở các vùng phong tỏa, giãn cách xã hội, số lượng thành viên tổ bầu cử tối đa là 21 người.

Đồng thời, tỉnh Bắc Giang thành lập tổ y tế có nhiệm vụ phòng dịch đồng hành với tổ tổ bầu cử. Tổ y tế có tối thiểu 3 người và có trách nhiệm khử khuẩn trước và sau khi bầu cử, hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng chống dịch khi đi bỏ phiếu.

Trường hợp các công nhân tỉnh ngoài ở trong khu phong tỏa không trở về quê (nơi ghi danh sách cử tri ban đầu), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Giang) chỉ đạo các huyện hướng dẫn tổ bầu cử ở nơi phong tỏa ghi danh sách bổ sung công nhân vào khu vực bỏ phiếu ở đó. Những công nhân này bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang và Đại biểu Quốc hội. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát số lượng công nhân này.

“Số lượng công nhân đang biến động, thành viên tổ bầu cử phải mặc quần áo bảo hộ đi từng nhà có công nhân ở trọ trong vùng phong tỏa để lên danh sách. Các thành viên làm việc vất vả, cả đêm. Theo báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh có khoảng 12.000 công nhân tỉnh ngoài”, ông Hùng nói.

Vướng dịch, hơn 13.000 công nhân, tình nguyện viên sẽ bầu cử cho đại biểu tại Bắc Giang ảnh 1

Cử tri tỉnh Bắc Giang xem danh sách các ứng cử viên

Cũng theo ông Hùng, đối với những tình nguyện viên ở các tỉnh khác (hơn 1.000 người) về hỗ trợ tỉnh Bắc Giang dập dịch ở qua ngày bầu cử thì bầu cử trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đội ngũ này ăn nghỉ ở đâu thì bỏ phiếu ở khu vực địa bàn đó. Tổ bầu cử địa phương có tình nguyện viên ăn ở có trách nhiệm lập danh sách cho họ. Danh sách lực lượng tình nguyện viên hoàn thành vào ngày 21/5. Các tình nguyện viên này cũng sẽ bầu cho các đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Ông Hùng cho hay, do số lượng cử tri tỉnh ngoài tăng thêm nên số liệu phiếu bầu, con giấu cũng tăng theo. “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử về nhân sự, cơ sở vật chất, các biện pháp phòng chống dịch có cơ bản hoàn thành và có thể yên tâm”, ông Hùng thông tin.

Cũng theo ông Hùng, đối với khu cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID - 19, tỉnh Bắc Giang chỉ đạo mang hòm phiếu phụ đến từng phòng cách ly và giường bệnh để cử tri bỏ phiếu. Trong khu vực này có tổ bầu cử và kiểm phiếu ngay bên trong và thông tin kết quả ra ngoài. Hòm phiếu được tổ y tế khử khuẩn.

Trong khu cách ly thực hiện thông tin về các ứng viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang và đại biểu Quốc hội phát qua loa truyền thanh. Chương trình hành động của các ứng cử viên được thu băng và phát loa để người trong khu cách ly nắm được. Đồng thời, nhiều tổ chức, đoàn thể có lập các Fanpape để thông tin về các ứng của viên.

“Tất cả các những tham gia tổ chức bầu cử đều được lấy xét nghiệm trong ngày hôm nay (20/5).Tổng số cử tri của tỉnh Bắc Giang có khoảng 1,4 triệu người, với 1498 tổ bầu cử. Tỉnh Bắc Giang không có đơn vị nào bầu cử sớm”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.