Vùng núi phía Bắc lại có mưa to đến rất to

Vùng núi phía Bắc lại có mưa to đến rất to
TPO - Thông tin từ TT Dự báo KTTV T.Ư cho biết, đến 10h sáng nay 12/8, áp thấp nhiệt đới đã vào vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa và mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.

>> Chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết
>> Cảnh giác nguy cơ lũ chồng lên lũ !
>> Báo Tiền phong kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào lũ lụt

Vùng núi phía Bắc lại có mưa to đến rất to ảnh 1
Cảnh "lênh đênh sông nước" giữa các con phố tại TP Yên Bái trưa ngày 11/8. Ảnh : PV

Áp thấp chuyển hướng lên phía Bắc

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão sáng nay, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học cho biết do ảnh hưởng của cơn bão mới xuất hiện ngoài khơi Nhật Bản, trong đêm qua áp thấp nhiệt đới đã bị “hút” đổi hướng từ phía Tây lên phía Tây Bắc.

Theo Thứ trưởng Học, cơ quan khí tượng đã đưa ra 2 kịch bản cho cơn áp thấp. Theo đó với kịch áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra những cơn mưa lớn tới 200mm và có thể dẫn tới những đợt lũ mới ở các địa phương phía Bắc. Với kịch bản bình thường, áp thấp sẽ gây ra những trận mưa lớn ở mức 100 – 150 mm.

Vùng núi phía Bắc lại có mưa to đến rất to ảnh 2
Dự báo sơ đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới. Đồ họa : TT Dự báo KTTV TƯ

Theo báo cáo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, tính đến 10 giờ sáng nay lượng mưa đo được ở Móng Cái: 126mm, Quảng Hà: 181mm, Tiên Yên: 78mm, Cửa Ông: 140mm, ….Tại Cửa Ông đã đo được gió cấp 5, giật cấp 8; Đảo Cô Tô: cấp 7, giật cấp 9….

Hồi 10 giờ ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 107,4 độ kinh đông, ngay trên bờ biển tỉnh Quảng Ninh.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật trên cấp 6.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Trong 12 đến 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ chiều hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.

157 người chết, mất tích do lũ lụt

Thống kê từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cho biết, tính đến sáng nay đã có tổng cộng 157 người chết, mất tích và 81 người khác bị thương ở các địa phương. 

Đến sáng nay tại Lào Cai, các tuyến đường Quốc lộ 41, 4D, 4E, 279, 70, tỉnh lộ 156, 157, 158 và nhiều tuyến đường liên huyện trong tỉnh đã được thông tuyến.

Tại Yên Bái, các tuyến Quốc lộ 37, 32, 32C, 70 và hầu hết các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ đã được thông tuyến; tính đến cuối ngày 11/8 chỉ còn 3 tuyến nội tỉnh đang tiếp tục khắc phục là tuyến Yên Bái – Khe Sang, Quy Nông – Đông An, Yên Thế - Vĩnh Kiên. 

Tại Phú Thọ, các tuyến đường Quốc lộ 311, 318, 319B, 314C, 321, 32B, 320 và các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ cũng cơ bản đã thông tuyến hiện chỉ còn tuyến 32C vẫn đang tiếp tục khắc phục.

Thứ trưởng Đào Xuân Học cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung cấp thuốc khử trùng, sát khuẩn cho dân và tiến hành các biện pháp vệ sinh môi trường. Cục Thủy lợi có triển khai các biện pháp phòng tiêu úng cho khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cũng yêu cầu ngành giao thông tiếp tục chỉ đạo tập trung lực lượng, thiết bị khắc phục các sự cố cầu đường thông tuyến để tăng cường khả năng tiếp cận với các vùng bị cô lập.

Cơ quan chức năng chủ động phương án để sẵn sàng sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở, vùng ngập lũ và khu vực dân cư trong đê bối.

Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư  cho biết đến hết ngày 11/8 số người chết do mưa lũ ở các địa phương là 112 người (tăng 15 người), trong đó Lào Cai 48 người (tăng 12 người), Yên Bái 35 người (tăng 2 người), Phú Thọ 6 người, Quảng Ninh 8 người, Hà Giang 9 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Kạn 1 người, Lai Châu 1 người, Thái Nguyên 1 người, Điện Biên 1 người (mới)).

Số người mất tích là 45 người (3 người đã được tìm thấy - so với con số 48 hôm trước). Lào Cai vẫn là địa phương có nhiều người mất tích nhiều nhất 37 người (giảm 1 người), Yên Bái 3 người (giảm 2 người), Hà Giang 2 người, Bắc Kạn 1 người, Lạng Sơn 2 người.

Số người bị thương do lũ lụt, sạt lở đất là 81 người (tăng 43 người); Trong đó: Lào Cai 49 người (tăng 31 người), Yên Bái 25 người (tăng 10 người), Quảng Ninh 1 người, Bắc Kạn 2 người, Tuyên Quang 2 người, Phú Thọ 2 người (mới)).

Lũ lụt cũng làm sập, đổ trôi 672 căn, nhà cửa bị ngập, hư hại 7.793 căn. Có 14.088 ha  hoa màu bị thiệt hại.

MỚI - NÓNG