Vùng dịch ngổn ngang trước năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều trường học được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung hoặc nơi xét nghiệm, tiêm vắc-xin COVID-19. Ảnh: Duy Phạm
Nhiều trường học được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung hoặc nơi xét nghiệm, tiêm vắc-xin COVID-19. Ảnh: Duy Phạm
TP - Chưa đầy một tháng nữa năm học mới 2021-2022 sẽ bắt đầu, nhưng TPHCM đang đứng trước vô vàn khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhiều trường học được trưng dụng để làm bệnh viện, khu cách ly…

Trưng dụng trường học

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện đã có hàng trăm trường học từ mầm non đến phổ thông tại TPHCM được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung, bệnh viện thu dung, điểm xét nghiệm, tiêm vắc-xin COVID-19. Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân, cho biết, trong đợt dịch này, hầu hết các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn đã được lực lượng y tế đưa vào sử dụng. Với những trường đang được trưng dụng phục vụ chống dịch COVID-19, ông Tuyên nói rằng, khi có kế hoạch cụ thể cho năm học mới, Phòng GD&ĐT sẽ báo cáo UBND quận để có hướng điều chỉnh phù hợp. “Nếu có kế hoạch học sinh học tập trung trở lại, bộ phận y tế sẽ bàn giao lại trường học, chúng tôi sẽ có trách nhiệm trong việc kiểm tra, phun khử khuẩn, vệ sinh, sắp xếp lại trước khi đón năm học mới”, ông nói.

Quận 8 cũng có hàng chục trường học đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung, điểm tiêm chủng. “Việc này ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ kế hoạch của năm học mới vào tháng 9. Tuy nhiên, các trường cũng đã có kế hoạch chủ động ứng phó”, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8, nói.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh, cho biết, huyện có khoảng 25 trường học được trưng dụng cho ngành y tế sử dụng trong đợt này. “Vào năm học mới, khi học sinh đi học, số trường này sẽ được trả lại và phun khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ trước khi bàn giao từ 1 đến 2 tuần”, ông Dũng nói.

Tại quận 10, các trường THCS Hoàng Văn Thụ, THCS Giồng Ông Tố, THPT Nguyễn Du đã được trưng dụng làm bệnh viên thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 từ nhiều tuần nay. Theo ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, với tình hình hiện tại, năm học mới khó có thể khai giảng vào ngày 5/9 như mọi năm. “Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, trường học được trả mặt bằng thì cũng cần thời gian để khử khuẩn và cách ly mầm bệnh”, ông Phú nói.

Chủ động các kịch bản dạy và học

Theo đại diện các Phòng GD&ĐT, kế hoạch năm học mới phụ thuộc lớn vào tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Một số trường đã chủ động xây dựng các kịch bản dạy và học. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, cho biết, nhà trường xây dựng kịch bản dạy học trực tuyến khi năm học mới bắt đầu nhưng trường vẫn chưa được bàn giao mặt bằng; kịch bản dạy trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát và kịch bản kết hợp cả hai nếu TPHCM yêu cầu tổ chức học giãn cách với một số khối lớp.

Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8, cho biết, công tác tuyển sinh trực tuyến đầu cấp cơ bản đã hoàn thành, còn chờ bước đối chiếu hồ sơ trực tiếp. “Các giáo viên trên địa bàn quận cơ bản đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Một số ít đang ở trong khu cách ly, khu phong tỏa nên kế hoạch tạm thời là ưu tiên dạy và học trực tuyến trong thời gian tới, nếu đến năm học mà dịch vẫn chưa được kiểm soát”, ông Dân nói. Theo ông, việc học trực tuyến sẽ khó khăn với các lớp đầu cấp như lớp 1 và lớp 6 do thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ông Nguyễn Thành Phát, Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Hồng (quận 10), cho biết, công tác tuyển sinh của nhà trường đến nay đã ổn; đối với lớp 6, còn chờ danh sách từ Phòng GD&ĐT chuyển xuống. “Đến nay, nhà trường đã tổ chức tập huấn chương trình năm học mới cho giáo viên. Sắp tới nhà trường sẽ công bố danh sách các lớp, giáo viên chủ nhiệm để học sinh, giáo viên liên lạc với nhau, qua đó cấp mật khẩu chuẩn bị cho việc sinh hoạt đầu năm cũng như học trực tuyến nếu dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát”, ông Phát nói. Đối với học sinh lớp 6, do năm nay là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có các môn kết hợp như Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội nên ít nhiều giáo viên, học sinh sẽ bỡ ngỡ.

Ngày 11/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, cho biết, ngày tựu trường đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT là ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, bồi dưỡng nghiệp vụ tựu trường vào ngày 6/9, tổ chức khai giảng vào ngày 11/9. Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch dạy online 2 tháng đầu năm học, bà nói.

HƯƠNG CHI

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.