Vùng đất “kinh dị” nhất Trái Đất, chỉ 60 giây đã mất mạng

Trên Trái Đất vẫn có những vùng đất được xem là "bất khả xâm phạm". Thậm chí, còn có nơi chỉ có hàng trăm nghìn loài rắn độc sinh sống mà không có bóng dáng của người dân.

Trên Trái Đất vẫn có những vùng đất được xem là "bất khả xâm phạm". BrightSide cho biết, chúng chỉ được nghe đến tên và được nhìn qua tranh ảnh. Rất ít người có cơ hội biết được "bên trong" của chúng như thế nào.

Cùng điểm lại những khu vực "đáng sợ" như thế trên hành tinh:

Vùng đất có thể mất mạng chỉ 1 phút ra ngoài trời

Đó là ngôi làng Oymyakon, miền Đông Bắc của Nga - cao 750m so với mực nước biển, là vùng đất có dân cư sinh sống lạnh nhất trên hành tinh. Nhiệt độ nơi đây có thể hạ xuống -71,2 độ C (vào năm 1924). Chính vì nhiệt độ cực kỳ khắc nghiệt này nên cả làng Oymyakon chỉ có khoảng 500 người sinh sống. 

Vùng đất “kinh dị” nhất Trái Đất, chỉ 60 giây đã mất mạng ảnh 1

Ngôi làng Oymyakon hiện lên khung cảnh như trong chuyện cổ tích. Ảnh: Amos Chapple

Vùng đất “kinh dị” nhất Trái Đất, chỉ 60 giây đã mất mạng ảnh 2

Mọi thứ đều có thể đóng băng tại Oymyakon.

Vì nhiệt độ lạnh giá và băng tuyết quanh năm nên mọi phương tiện giao thông cũng như các thiết bị công nghệ gần như bị tê liệt.

Ngoài ra, nếu không được mặc ấm áp đầy đủ, người ta có thể chết vì sốc nhiệt và đóng băng toàn bộ cơ thể khi ra ngoài trời chỉ trong một phút!

Miền đất thần bí của Tây Tạng

Tọa lạc ở miền Đông của Tây Tạng, chốn "thiên đường hạ giới" Motuo được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh đẹp vào hàng bậc nhất thế giới.

Vùng đất “kinh dị” nhất Trái Đất, chỉ 60 giây đã mất mạng ảnh 3

Motuo ẩn mình trong mây núi Tây Tạng huyền bí.

Chốn linh thiêng này không có bất cứ con đường giao thông nào. Bởi vậy, nếu muốn tận mắt chiêm ngưỡng tiên cảnh của Motuo, người ta phải leo bộ lên đường núi trơn trượt, dốc đứng, hiểm trở.

Rồi đi qua cây cầu dây dài khoảng 300m bắc qua vực thẳm thì mới đến được Motuo.

Ga tàu điện ngầm Cincinnati, Mỹ

Ga tàu điện ngầm Cincinnati là hệ thống đường hầm và nhà ga bị bỏ hoang lớn nhất ở Mỹ. Cincinnati Subway được xây dựng vào thế kỷ 20. Tuy nhiên, do chi phí xây dựng leo thang nên công trình này bị dở dang và bỏ hoang sau nhiều năm.

Điều đáng nói ở đây, công nhân xây dựng công trình này đã có nhiều người phải bỏ mạng trong quá trình thi công. Vì thế, khung cảnh u ám và hoang lạnh tại Cincinnati Subway khiến cho không ai dám đi sâu vào.

Vùng đất “kinh dị” nhất Trái Đất, chỉ 60 giây đã mất mạng ảnh 4

Hành lang hiện lên sự u ám, hoang lạnh.

Tuy nhiên, vẫn có những đội thám hiểm gan dạ vào ga tàu điện ngầm này để thực hiện các video khám phá hàng năm vào tháng Năm.

Đường cao tốc Karakoram cao nhất trên thế giới

Nằm ở độ cao 4.600m so với mực nước biển, đường cao tốc Karakoram, dài 1.290km, được xem là tuyến đường trải nhựa quốc tế cao nhất hành tinh.

Cao tốc Karakoram nối liền hai khu vực của Pakistan và Trung Quốc. Tuyến đường này được xây dọc theo dãy núi cùng tên vô cùng hiểm trở.

Vùng đất “kinh dị” nhất Trái Đất, chỉ 60 giây đã mất mạng ảnh 5

Vào mùa đông và mùa lũ hàng năm, tuyến đường này bị cấm lưu thông hoàn toàn do khu vực thường xảy ra tuyết lở, sạt lở... Cũng chính vì lsy do đó, đường cao tốc này còn là địa điểm chinh phục của những người ưa mạo hiểm

Hòn đảo chứa hàng trăm nghìn sinh vật đáng sợ

 Đó là hòn đảo rắn có tên Ilha da Queimada Grande (hay Snakes Island) của Brazil. Hòn đảo bị cô lập ở phía Nam Đại Tây Dương là nơi sinh sống của hơn 400.000 loài rắn độc khác nhau.

Vùng đất “kinh dị” nhất Trái Đất, chỉ 60 giây đã mất mạng ảnh 6

Bầy rắn tự tung tự tác ở Đảo Rắn.

Vì sự đáng sợ của bầy rắn có thể tấn công con người bất kể ngày đêm mà nơi đây không có một bóng người sinh sống, ngoại trừ các nhà khoa học và người gác ngọn hải đăng.

Rắn hổ lục đầu vàng (Bothrops insularis), một trong những loài rắn cạn độc nhất trên thế giới, được xem là "Vua" của Đảo Rắn.

Vùng đất “kinh dị” nhất Trái Đất, chỉ 60 giây đã mất mạng ảnh 7
Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.