TPO - Xung đột giữa Israel và Hamas, đi kèm với nhiều khu vực đang có chiến sự căng thẳng đã làm tăng thêm sự phức tạp của các chuyến bay liên lục địa.
TPO - Tờ Financial Times (FT) cho biết Mátxcơva và Kiev đang xây dựng “kế hoạch hoà bình 15 điểm”, trong đó các lực lượng Nga sẽ rút lui để đổi lấy cam kết trung lập của Ukraine.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Mỹ hỗ trợ cung cấp máy bay chiến đấu hoặc áp đặt vùng cấm bay trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga vẫn đang tiếp diễn.
TPO - Đêm 4/3 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO là yếu đuối, bất an từ bên trong dù sở hữu vũ khí mạnh hơn Ukraine nhiều lần. NATO “bị mắng” vì đã quyết định không áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine.
TPO - Ba lực lượng răn đe hạt nhân trên đất liền, trên không và tàu ngầm đã bắt đầu bước vào chế độ chờ, sẵn sàng vận hành với nhân lực được tăng cường, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo Tổng thống Vladimir Putin, Sputnik đưa tin ngày 28/2.
TPO - Tổng thống Mỹ được không quân bảo vệ ra sao và nếu có máy bay bay vào vùng trời thuộc nơi ở của người đứng đầu nước Mỹ, điều gì sẽ diễn ra, có khả năng không quân Mỹ bắn hạ máy bay dân sự để bảo đảm an toàn cho tổng thống?
Ánh sáng lạ như “con tàu ánh sáng” bay nhào lộn trên trời. Điều đáng nói là ánh sáng lạ bay lượn xuất hiện trong “Vùng cấm bay” của Hải quân Mỹ trên biển Thái Bình Dương.
Việc MH17 được cho là bị bắn hạ bằng tên lửa ở khu vực đang có chiến sự làm dấy lên những lời đồn đoán cho rằng phi cơ đã bay vào vùng cấm bay của Ukraine.
TP - Mỹ đang cân nhắc áp đặt một vùng cấm bay ở Syria, các nhà ngoại giao phương Tây nói ngày 14/6, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định vũ trang cho lực lượng nổi dậy ở nước này, vì quân chính phủ đã sử dụng vũ khí hóa học.
TP - Ngày 4-4, Chính phủ Libya cử Thứ trưởng Ngoại giao Abdelati Obeidi làm đặc phái phái viên sang các nước châu Âu để tìm giải pháp chính trị vì xung đột quân sự vài tuần qua giữa phe nổi dậy được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn với quân đội chính phủ không giải quyết được.