Có 24 kết quả :

Việt Anh gặp lại khán giả truyền hình trong ‘Cuộc chiến không giới tuyến’ trên VTV1

Việt Anh gặp lại khán giả truyền hình trong ‘Cuộc chiến không giới tuyến’ trên VTV1

TPO - Chiều 5/9, Trung tâm phim truyền hình (VFC) – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức buổi họp báo ra mắt phim "Cuộc chiến không giới tuyến". Bộ phim miêu tả chân thực chân dung người lính biên phòng trong đời sống rèn luyện và chiến đấu. Đó là những người đã coi biên giới là ngôi nhà thứ 2, là nơi họ muốn căng mình bảo vệ, đấu tranh với kẻ thù, đấu tranh với nhau để tìm được con đường hành động tốt nhất.
Giáo viên háo hức chào đón năm học mới

Giáo viên háo hức chào đón năm học mới

TPO - Vào thời điểm cận kề năm học mới, tu sửa, chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch cho năm học mới cũng đã được hoàn tất. Hồi hộp, háo hức và mong chờ đó là cảm xúc của các thầy cô giáo khi cận kề ngày lễ khai trường.
Tỉnh Đoàn TT-Huế triển khai chương trình Tháng Ba biên giới tại huyện miền núi A Lưới

Tỉnh Đoàn TT-Huế triển khai chương trình Tháng Ba biên giới tại huyện miền núi A Lưới

TPO - Tại chương trình, Tỉnh Đoàn phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân và các đồn biên phòng tuyến biên giới huyện A Lưới, tặng thiết bị văn phòng, khánh thành công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”,…
Một góc của bức tranh Panorama Điện Biên Phủ

Gặp 3D Điện Biên Phủ ở Điện Biên

TP - Thuở xa ngái, cái tên Điện Biên do vua Thiệu Trị đặt năm 1841 khi đặt châu Ninh Biên. Điện nghĩa là “kiến lập”. Biên, là vùng biên giới, biên ải. Sau này có tên là Điện Biên Phủ (địa danh hành chính xứ Nam mình cái tên Phủ có từ thời Trần).
Động đất 4,3 độ richter giáp vùng viên giới tỉnh Cao Bằng

Động đất 4,3 độ richter giáp vùng viên giới tỉnh Cao Bằng

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 18 giờ 17 phút ngày 3/10, một trận động đất có độ lớn 4.3 độ richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cách địa phận huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng khoảng 15km.
Thầy giáo trẻ luôn trăn trở về sự nghiệp giáo dục ở vùng cao, vùng biên giới.

Thầy giáo vùng biên dạy học trò bằng 5 thứ tiếng

Năm 2005 thầy Hiệp được tạo điều kiện về công tác gần nhà nhưng chỉ một năm sau đó, thầy xung phong tình nguyện trở lại Trường Tiểu học Tri Lễ 4 và gắn bó với các em học trò người Mông từ đó đến nay. Năm 2015, thầy Nguyễn Hồng Hiệp là 1 trong 64 giáo viên cắm bản được vinh danh toàn quốc.
Xóa mù chữ vùng biên giới, hải đảo

Xóa mù chữ vùng biên giới, hải đảo

TP - Ngày 30-8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ GD&ĐT ký kết chương trình phối hợp Đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2011-2015.