Vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Lào thăm di tích Nhà tù Sơn La trong hành trình Theo Dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào năm 2017. Ảnh: CTV
Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Lào thăm di tích Nhà tù Sơn La trong hành trình Theo Dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào năm 2017. Ảnh: CTV
TP - Hành trình Theo Dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào, chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào..., cùng nhiều công trình, phần việc thanh niên và hoạt động sẻ chia tương trợ vượt đại dịch COVID-19, đã trở thành điểm nhấn của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tiếp nối dấu chân lãnh tụ Việt - Lào

Hành trình Theo Dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào năm 2017 với lịch trình Nghệ An - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La (Việt Nam) rồi Hủa Phăn - Xiêng Khoảng (Lào) đã trở thành kỷ niệm đặc biệt đối với 100 đại biểu thanh niên, sinh viên hai nước.

Vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào ảnh 1

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tới T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào thông qua Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tháng 4/2021. Trong ảnh: Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam trao tặng tượng trưng số khẩu trang. Ảnh: Xuân Tùng

Trong gần hai tuần, các đại biểu thanh niên đã đến thăm những địa danh lịch sử, nơi lãnh tụ của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông từng sinh sống, học tập và hoạt động; tìm hiểu những địa danh lịch sử gắn liền với những chiến công của quân và dân hai nước trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đồng thời, những buổi tọa đàm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các đại biểu trẻ đã có dịp ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Qua đó, Theo Dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào đã trở thành dấu ấn trong hoạt động giáo dục tình đoàn kết đặc biệt của hai nước cho thế hệ trẻ.

Cũng trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức đón 200 đại biểu thanh niên Lào tham dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào tại Việt Nam. Đây là hoạt động có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của 199 đại biểu thanh niên Lào do đồng chí Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ Vông, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào làm trưởng đoàn. Dịp này, hai đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn giai đoạn 2017 - 2022.

Đến năm 2019, trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào tại Việt Nam, lần đầu tiên T.Ư Đoàn hai nước phối hợp tổ chức Tọa đàm “Thanh niên Việt - Lào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn”. Thông qua Tọa đàm, đã khẳng định tình yêu, niềm tin của thế hệ trẻ hai nước vào con đường cách mạng mà các vị tiền bối đã chọn; thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị của hai nước.

Biểu tượng quan hệ thanh niên Việt - Lào

Từ thành thị đến miền cao biên giới, nhiều công trình, phần việc thanh niên đã góp thêm biểu tượng trong quan hệ tuổi trẻ hai nước.

Vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào ảnh 2

Đoàn thầy thuốc trẻ tình nguyện Hà Tĩnh khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân tại tỉnh Khăm Muộn năm 2019. Ảnh: Bùi Hoàng Dương

Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam đang góp phần đổi thay vùng đất biên viễn Khăm Cợt (tỉnh Bolikhamxay, Lào). Đây là dự án do Công ty CP Cao su Hà Tĩnh - Bolikhamxay (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) phối hợp với T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào triển khai từ năm 2012 đến năm 2017. Dự án với quy mô 1.034 ha, tổng số vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng đã được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bàn giao cho T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào sau 5 năm triển khai.

Đây là công trình có cơ sở hạ tầng khang trang với khu trung tâm được xây dựng theo kiến trúc mang đậm nét văn hóa Lào. Làng đã thu hút, tiếp nhận các hộ thanh niên lập nghiệp lâu dài, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ an ninh, quốc phòng, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững; xây dựng khu trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp cho thanh niên của Lào.

Trên diện tích 1.034ha, làng vươn phủ sắc xanh của những cánh rừng cao su và những công trình an sinh xã hội, văn hóa đậm nét văn hóa Lào như nhà văn hóa cộng đồng, sân thể thao, trạm y tế, trường học... Đời sống của các hộ dân từng bước thêm ổn định và sinh sắc với các hoạt động văn hóa, thể thao, giao thương dịch vụ và phát triển kinh tế. Nhiều hoạt động giới thiệu, chuyển giao công nghệ đã diễn ra ở khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp với hệ thống vườn ươm, trồng rau, chuồng trại.

Dự án đã góp phần tạo việc làm cho thanh niên và người dân trên địa bàn, củng cố và tăng cường mối quan hệ hiểu biết, hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Lào; đồng thời nâng cao năng lực, kinh nghiệm để T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào nghiên cứu, nhân rộng mô hình thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Ở miền Đông Bắc Lào, công trình thanh niên Lào - Việt hiện diện trên núi Phả Năng Mọn là điểm du lịch, đài quan sát. Đây là công trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, trị giá 1,9 tỷ đồng, đưa vào sử dụng đầu năm 2019. Công trình đã nhanh chóng trở thành điểm thu hút khách tham quan của huyện Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn) vốn có địa thế núi cao hiểm trở và hàng trăm hang động. Đồng thời, thêm điểm du lịch trong tour du lịch huyện Viêng Xay - huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và du lịch nơi biên viễn.

Ðồng cam, sáng tạo vượt qua đại dịch

Với tinh thần chủ động sáng tạo và sẻ chia, các hoạt động giao lưu hợp tác của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ hai nước tiếp tục được tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã sẻ chia kinh nghiệm và hỗ trợ hàng chục nghìn khẩu trang, vật tư y tế tới T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào trong những ngày nước bạn Lào căng mình chống dịch COVID-19.

Trong cuộc điện đàm mới đây của lãnh đạo T.Ư Đoàn hai nước, anh A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Ủy viên Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào bày tỏ, dù họp trực tuyến, nhưng “chúng ta như đang ngồi chung một bàn trò chuyện với nhau”. Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khẳng định điện đàm là cách thích ứng với tình hình mới và không vì đại dịch mà cách xa nhau.

Hai bên đã thống nhất cao, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thế hệ trẻ hai nước; tổ chức các cuộc giao lưu thanh niên, sinh viên với hình thức phù hợp với tình hình dịch COVID-19; tổ chức đào tạo cán bộ làm công tác Đoàn, Hội giữa hai nước. Đồng thời, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên đa phương trong khu vực và trên thế giới, nhất là trong cơ chế hợp tác thanh niên ASEAN.

Đặc biệt, năm 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, hai bên thống nhất mở rộng quy mô chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Lào tại Việt Nam lên 200 đại biểu Lào; tổ chức chương trình Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào. Trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai bên sẽ cùng nghiên để tổ chức chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên 2 nước dành cho lưu học sinh tại mỗi nước nhưng với quy mô lớn hơn.

Tại buổi điện đàm mới đây, lãnh đạo T.Ư Đoàn hai nước đã trao đổi liên quan đến dự án xây dựng Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ thanh thiếu nhi Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn. Công trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi cho Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, là địa điểm diễn ra các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi Lào - Việt và là một biểu tượng tiếp theo cho mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân và thanh niên hai nước.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.