Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa qua, tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) diễn ra lễ hội sắc màu Ấn Độ - Holi Festival DaNang 2022. Sự kiện thu hút đông đảo các bạn trẻ Việt Nam và du khách quốc tế tham gia.

Ông Nguyễn Thanh Khiết, đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ: “Đây là lần thứ hai lễ hội Holi tổ chức tại Đà Nẵng. Đối với những người nước ngoài xa quê hương thì đây là dịp tạo nên niềm hứng khởi cho họ và giao lưu văn hóa cho người Việt và người nước ngoài.”

Holi hay còn được gọi là “Lễ hội Sắc màu” hay “Lễ hội mùa xuân”. Lễ hội Holi biểu tượng của niềm vui và chiến thắng của cái thiện trước cái ác, niềm vui và báo hiệu mùa xuân đang đến. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng trong văn hóa Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia có cộng đồng người theo đạo Hindu sinh sống.

Tại lễ hội, bà Surabhi Jaiswar (Ấn Độ), người đã sinh sống lâu năm tại Việt Nam hào hứng chia sẻ: “Tôi rất vui vì có rất nhiều người đến đây thưởng thức lễ hội truyền thống của quê hương mình. Mọi người ném bột màu vào người nhau có nghĩa như việc - tôi công nhận sự xuất hiện của bạn, mọi người đều là bạn bè của nhau. Đó như là một sự chấp nhận, xóa nhòa khoảng cách và tôn trọng những cộng đồng khác biệt với mình.

Chị Phạm Thị Thu Hương (Đà Nẵng) cho biết: “Chị biết đến chương trình qua bạn bè, lần đầu đến tham gia rất vui khi ném bột màu vào người của nhau”.

Một số hình ảnh lễ hội độc đáo

Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 1
Lễ hội Holi Đà Nẵng 2022 tràn ngập không khí sôi động với các tiết mục ca múa trên nền nhạc Ấn Độ. - Ảnh: Bảo Quyên.
Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 2
Mọi người vui vẻ ném bột màu, bôi màu vào nhau kèm theo lời chúc “Holi Hai!” mà không bị phàn nàn hay tức giận. - Ảnh: Bảo Quyên.
Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 3
Mỗi màu sắc có ý nghĩa khác nhau trong lễ Holi. Xanh lá cây là biểu tượng cho sự tinh khiết, màu đỏ đại diện cho lễ hội. - Ảnh: Bảo Quyên
Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 4

Ai cũng mong muốn nhận được càng nhiều màu sắc lên người để gặp nhiều may mắn. - Ảnh: Bảo Quyên

Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 5
Tham dự lễ hội, đa số mọi người đều mặc đồ màu trắng, sáng hay trang phục truyền thống phong cách Ấn, bởi màu trắng dễ lưu lại “chiến tích” khi ném bột màu. - Ảnh: Bảo Quyên
Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 6
Lễ hội nhằm tôn vinh điều thiện trước cái ác, sự tự do và không phân biệt giai cấp, cộng đồng. Ảnh: Bảo Quyên
Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 7
Lễ hội mùa xuân 2022 là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, tìm hiểu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. - Ảnh: Bảo Quyên
Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 8
Ngoài việc ném bột màu, mọi người còn nhảy cùng nhau trên nền nhạc Bollywood - Ảnh: Bảo Quyên
Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 9
Một cậu bé được bôi bột màu trong lễ Holi - Ảnh: Bảo Quyên
Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 10
Một bạn trẻ hòa mình vào với bột màu - Ảnh: Bảo Quyên
Vui nhộn lễ hội ném bột màu ở Đà Nẵng ảnh 11
Không quên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ sau màn ném bột màu. Ảnh: Bảo Quyên
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.