Vui khỏe, an toàn cho thiếu nhi trong đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu giao lưu tại chương trình
Các đại biểu giao lưu tại chương trình
TPO - Trẻ em là một trong những đối tượng bị tổn thương nhiều nhất trong dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay hỗ trợ, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần cho các em.

Đó là những thông điệp được đưa ra tại chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Hè vui khoẻ, an toàn” trên Fanpage T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức tối 1/6.

Đây cũng là hoạt động Khai mạc hè cho thiếu nhi cả nước, hưởng ứng Tháng hành động “Vì trẻ em” năm 2021 của Hội đồng Đội T.Ư. Chương trình có sự tham gia của giao lưu của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Đặng Hoa Nam, Uỷ viên Hội đồng Đội T.Ư, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH); Phó GS, TS. Trần Xuân Bách - Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Chia sẻ tại chương trình, PGS,TS Trần Xuân Bách nhận định, đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của xã hội. Trong đó, trẻ em là đối tượng rất dễ chịu tổn thương, nhất là khi đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh hoặc phải cách ly tập trung, chưa kể đến những tác động khác khi buộc phải thích nghi với hoàn cảnh mới.

Vui khỏe, an toàn cho thiếu nhi trong đại dịch ảnh 1

Các đại biểu tại buổi giao lưu trực tuyến

Đặc biệt, với những trẻ em yếu thế, ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em có sẵn bệnh lý nền là đối tượng chịu tác động kép, trầm trọng hơn rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần.

Theo PGS, TS. Trần Xuân Bách, trong dịch bệnh, trẻ em cần được chăm sóc cao hơn. Vì vậy, gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay hỗ trợ, chăm sóc các em về vật chất lẫn tinh thần. Trong đó, tạo không gian, hoạt động để các em được chăm sóc về mặt tinh thần, vui vẻ, lạc quan.

“Tôi mong rằng, nhà trường, thầy cô vẫn triển khai các hoạt động trực tuyến, tương tác để các em được giao lưu thầy cô, bạn bè, phát triển kỹ năng sống”, PGS Bách nói.

Theo ông Đặng Hoa Nam, trong bất kỳ biến cố nào đối tượng chịu tác động đầu tiên và lâu dài nhất là trẻ em. Xác định điều đó, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ các em thiếu nhi từ vật chất đến tinh thần.

Ông Nam cũng cho rằng, để các em thiếu nhi thực sự có một mùa hè an toàn, vui vẻ nhất cần sự chung tay của toàn xã hội. Dịp hè, các em thường đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn như tai nạn, thương tích, đuối nước. Mùa hè này đặc biệt hơn các em còn phải đối diện với dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp.

Tăng cường hoạt động trực tuyến

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, trước tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn, Hội đã trăn trở, nỗ lực trong sáng tạo, đổi mới các hoạt động dành cho thiếu nhi.

Hầu hết các chương trình được triển khai bằng hình thức trực tuyến, với nội dung đa dạng, hấp dẫn. Đáng chú ý, có thể kể đến cuộc thi viết “Nét chữ từ trái tim”; cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ”; cuộc thi “Thiếu nhi các dân tộc hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ”…

Vui khỏe, an toàn cho thiếu nhi trong đại dịch ảnh 2

Phòng chống đuối nước cho trẻ em là một trong những nội dung rất quan trọng, thiết thực với trẻ em dịp nghỉ Hè.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư cũng triển khai nhiều chương trình thiết thực để đồng hành, hỗ trợ các em thiếu nhi vượt qua những khó khăn của dịch bệnh, như chương trình 1 triệu ly sữa và hành trình của những cuốn sách…

Chị Trang cho biết thêm, dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, thời gian tới, Hội đồng Đội T.Ư và tổ chức Đội các cấp tiếp tục có sự chuyển đổi mạnh mẽ về hình thức lẫn nội dung để triển khai các chương trình ý nghĩa cho các em thiếu nhi. Trong đó, chú trọng tăng cường hoạt động trực tuyến.

Theo đó, sẽ có chương trình giao lưu trực tuyến với các em thiếu nhi trên cả nước, định lỳ 2 tuần 1 lần; phát hành phim ngắn về các nội dung giáo dục kỹ năng sống, phát huy quyền tham gia của trẻ em; các trại hè, học kỳ trong quân đội… cũng sẽ được triển khai theo hình thức mới.

Đặc biệt, dự kiến tháng 8, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đồng loạt phát động Ngày Thanh niên hành động vì đàn em thân yêu nhằm triển khai công trình, phần việc thiết thực dành cho các em thiếu nhi...

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.