Vựa “Ve chai chú Hỏa” của Tiến

0:00 / 0:00
0:00
Vựa “Ve chai chú Hỏa” của Tiến
SVVN - Nguyễn Vạn Tiến - cựu sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Công nghệ Sài Gòn hiện đang là chủ của thương hiệu “Ve chai chú Hỏa”.

Trước đây, Nguyễn Vạn Tiến từng là cựu Bí thư Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên, Tổ phó Thanh niên, thành viên Ban Chấp hành Đoàn Phường 10, Quận 5 (TP. HCM). Trải qua quá trình sinh hoạt Đoàn, thực hiện nhiều công trình thanh niên trong suốt khoảng thời gian còn là học sinh, sinh viên, Nguyễn Vạn Tiến đã tìm ra cho mình niềm đam mê với mô hình kinh doanh ve chai mang thông điệp rất nhân văn.

Tiến bắt đầu theo nghề từ năm 2012 khi còn là sinh viên và thành lập thương hiệu “Ve chai chú Hỏa” từ năm 2015. Nói về lí do theo đuổi công việc này, Vạn Tiến chia sẻ: “Một phần nó hợp với tính cách của mình, một phần mình cảm nhận khi theo công việc này là tương lai rất sáng và mình cũng có thể giúp ích được cho cộng đồng”.

Khi quyết định khởi nghiệp với ve chai và coi đây là nghề nghiệp tạo ra nguồn thu nhập chính cho mình thì những người thân trong gia đình Tiến lại không ủng hộ vì cho rằng đây là công việc “không đúng tầm" với Tiến. Ba mẹ mong muốn sau khi học đại học, Tiến sẽ được làm trong một công ty bởi vì điều đó sẽ nhẹ nhàng hơn với một công việc lam lũ, nắng mưa suốt ngày ở ngoài đường.

Vựa “Ve chai chú Hỏa” của Tiến ảnh 1

Những chương trình "Đổi rác lấy quà" do thương hiệu “Ve chai chú Hỏa” của Tiến thực hiện.

Thương hiệu “Ve chai chú Hỏa” được Tiến lấy cảm hứng từ Hứa Bổn Hòa - thương nhân người Việt gốc Hoa (người khởi nghiệp từ việc buôn ve chai cho đến khi giàu có đã kinh doanh bất động sản và xây dựng rất nhiều công trình cho cộng đồng: Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Khách sạn Majestic, Bệnh viện Từ Dũ...). Mô hình hoạt động được Tiến cân bằng giữa lợi ích kinh tế và tính nhân văn với phương thức hoạt động chính là đổi rác lấy quà. Đối với Tiến, đây chính là bí quyết khiến cho “Ve chai chú Hỏa” có thể phát triển được như bây giờ.

Trước năm học mới, Nguyễn Vạn Tiến thường tổ chức hoạt động đổi rác lấy tập cho những bạn học sinh, sinh viên. Những quyển tập mọi người gọi là "ve chai" nhưng với Tiến đó là những quyển tập trắng, những món quà mang giá trị tinh thần rất lớn mà anh muốn tặng lại cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong xã hội.

Vựa “Ve chai chú Hỏa” của Tiến ảnh 2

Những món quà mà Tiến tặng lại cho các bạn nhỏ.

Với Tiến, ngành Quản trị Kinh doanh đã dạy cho anh rất nhiều trong quá trình xây dựng thương hiệu “Ve chai chú Hỏa”. Khoảng thời gian đầu khi làm nghề, Tiến không bị áp lực về vốn, tuy nhiên khi tiếp xúc nhiều với nghề, có đôi khi anh không khỏi cảm thấy tủi khi tìm hoài không được những người trẻ cùng chí hướng, cùng niềm đam mê với mình.

Những lần như vậy, Vạn Tiến thường nhớ về những ngày còn là một cậu học sinh, sinh viên sinh hoạt trong đoàn hội của trường. Với anh, bản thân đã được rèn luyện từ những ngày tháng tham gia hoạt động tình nguyện “Mùa Hè Xanh”, thực hiện các công trình thanh niên... nên càng tiếp cho Tiến vững tin trong nghề. “Có một điều hay lắm. Cứ mỗi lần mình cảm thấy buồn, tủi thân thì được ông tổ nghề đãi. Cứ sau mỗi lần như vậy, một đến hai hôm có những đơn hàng, những may mắn lại đến với mình. Đó cũng là những động lực giúp mình cố gắng hơn nữa trong nghề”, Vạn Tiến chia sẻ.

Sắp tới, vựa “Ve chai chú Hỏa” của Tiến dự định sẽ triển khai nhiều dự án, chương trình vì cộng đồng khi mà tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.