TPO - Lăng Gia Long không chỉ là nơi an nghỉ của vua Gia Long mà còn là minh chứng cho tình cảm chung thủy, sắt son của vua dành cho Hoàng hậu. Hai mộ đá cạnh nhau trải qua hàng trăm năm thể hiện cho sự gắn bó, đồng hành lúc sinh thời và cả khi qua bên kia thế giới.
"Hoàng đế chi bảo" là chiếc ấn biểu tượng quyền lực vua triều Nguyễn, từng được trao cho đại diện cách mạng trong lễ thoái vị của Bảo Đại nhưng bị quân Pháp chiếm được.
TPO - Trong 143 năm tồn tại, triều Nguyễn trải qua nhiều đời vua, ai là người ở ngôi lâu nhất, ai là vị vua cuối cùng; ông vua nào sinh nhiều con nhất?
TPO - 22 tuổi đã dẫn đầu hạm đội phá tan chiến thuyền của người Nhật Bản và được chúa Nguyễn Hoàng ngợi khen “anh kiệt”. Trong 22 năm ở ngôi chúa, ông đã xây dựng vương triều độc lập ở Đàng Trong, mở mang ngoại thương, được dân chúng yêu quý gọi là chúa Sãi.
TPO - Được xem là một ông vua năng động và quyết đoán ông đã đề xuất hàng loạt cải cách từ nội trị đến ngoại giao. Vốn nghiêm khắc, ông còn xử tử cả bố vợ vì tội tham nhũng.
TPO - Dù lên ngôi khi còn rất nhỏ tuổi, nhưng ý chí chống Pháp của vua Duy Tân được thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, sau này ông lại thần tượng và đi theo một viên tướng Pháp.
TPO - Điện Biên - tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954. Tên của tỉnh này do một ông Vua triều Nguyễn đặt.
TPO - Ông được gọi là Võ vương, người đưa xã hội Đàng Trong phát triển đến đỉnh cao nhưng cuối đời lại có những việc làm mở đầu cho sự suy thoái của chính quyền họ Nguyễn.
TP - Tôi đã đến Huế vài lần. Một lần vào mùa mưa. Rền rã trời rải nước. Sông Hương mờ mờ những con thuyền làm tủi thân lữ khách cô độc. Một lần khác tôi đến Huế vào tháng 6, nóng đến mức nước vừa qua cổ họng đã thành mồ hôi trên trán. Gió Lào sém da. Thế nhưng dù mưa hay nắng, tôi đều vào thăm Hoàng cung.