Vua Thái Lan phục vị cho hoàng quý phi

Quốc vương Maha Vajiralongkorn và hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi (ảnh chụp tháng 8/2019). Ảnh: Getty Images.
Quốc vương Maha Vajiralongkorn và hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi (ảnh chụp tháng 8/2019). Ảnh: Getty Images.
TPO - Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn vừa khôi phục tước vị chính thức và quân hàm cho hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, Reuters ngày 2/9 dẫn thông báo của hoàng cung.

Thông báo của Hoàng cung Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ biểu tình chống chính phủ diễn ra ở nước này. Nhiều người xuống đường phản đối quyền lực mở rộng của nhà vua.

Sineenat Wongvajirapakdi, 35 tuổi, bị tước danh hiệu hoàng quý phi hồi tháng 10 năm ngoái với lý do bà “vô ơn, bất trung” khi ganh đua với Hoàng hậu Suthida để giành thêm sự sủng ái của nhà vua, lật đổ hoàng hậu.

Tuy nhiên, theo tuyên bố của hoàng cung ngày 2/9, bà Sineenat “không vấy bẩn” và vì thế được hưởng danh hiệu hoàng quý phi và tất cả các chức vụ trước đó trong hoàng cung. Việc tước bỏ các danh hiệu, vị trí trong hoàng cung và quân đội của bà không từng diễn ra, hoàng cung tuyên bố. Quyết định có hiệu lực ngày 28/8.

Vua Thái Lan phục vị cho hoàng quý phi ảnh 1 Bà Sineenat Wongvajirapakdi được đào tạo phi ông ở Thái Lan và nước ngoài, được phong hàm thiếu tướng năm 2019. Ảnh: Reuters.

Từ khi bị phế truất, bà Sineenat không xuất hiện trước công chúng và nơi bà lánh mặt công chúng không được tiết lộ. Đầu tuần này, báo Đức Bild đưa tin, bà đã tới Đức và nhà vua Thái Lan dành nhiều thời gian ở nước này để tránh đại dịch COVID-19.

Quốc vương Vajiralongkorn chính thức đăng quang hồi tháng 5 năm ngoái sau khi lần đầu lên ngôi sau khi vua cha qua đời năm 2016. Cha ông trị vì Thái Lan 70 năm.

Trước lễ đăng quang, nhà vua cưới đội phó đội cận vệ của ông, bà Suthida Tidjai, 42 tuổi. Bà trở thành Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana.

Vua Thái Lan phục vị cho hoàng quý phi ảnh 2 Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida trong hôn lễ ở Bangkong tháng 5/2019. Ảnh: Getty Images.

Hơn hai tháng sau đó, vua Vajiralongkorn phong bà Sineenat, cựu y tá và vệ sĩ của ông, làm hoàng quý phi. Đó là lần phong tước đầu tiên trong gần một thế kỷ, rất lâu trước sự kết thúc của nền quân chủ tuyệt đối năm 1932.

Bà Sineenat từng học Trường Cao đẳng Y tá quân đội Hoàng gia Thái và làm y tá quân y giai đoạn 2008-2012. Sau đó, bà làm việc tại Văn phòng Hoàng gia Thái Lan, khi đó nhà vua Vajiralongkorn còn là thái tử. Năm 2015, bà gia nhập đội cận vệ. Bà được đào tạo phi công ở Thái Lan và nước ngoài; năm 2019, bà được phong hàm thiếu tướng.

Vua Thái Lan phục vị cho hoàng quý phi ảnh 3 Khách sạn Sonnenbichl ở miền nam nước Đức được cho là nơi nhà vua Thái Lan lưu trú trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Ảnh: Newsflash.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).