'Vua sân cỏ' Lương Trung Việt bị phạt 7 năm tù

'Vua sân cỏ' Lương Trung Việt bị phạt 7 năm tù
Chiều nay, phiên xử vụ tiêu cực lớn nhất trong làng trọng tài bóng đá Việt Nam đã kết thúc. Hội đồng xét xử tuyên 4 án tù giam, 5 án tù treo, "nhẹ" hơn nhiều so với hình phạt đề nghị trước đó của VKSND Hà Nội.
'Vua sân cỏ' Lương Trung Việt bị phạt 7 năm tù ảnh 1
Thời gian đọc bản án mất gần 2 tiếng. Lương Trung Việt mệt nên được phép ngồi - Ảnh: Vnexpress

Bị cáo đầu vụ, Lương Trung Việt, bị kết án 7 năm tù về tội làm môi giới hối lộ, trong khi VKSND đề nghị 10-12 năm.

Cùng chịu hình phạt tù giam với Lương Trung Việt là các cựu trọng tài FIFA Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, mỗi người 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Hoàng Thế Dũng (trọng tài cấp quốc gia) bị phạt 4 năm 6 tháng.

Án tù treo 36 tháng được áp dụng với 2 bị cáo bị kết tội có hành vi đưa hối lộ: Lê Văn Cường (trưởng đoàn bóng đá Cần Thơ), Vũ Tiến Thành (HLV phó đội Đông Á - Thép Pomina). Tuần trước, hình phạt đề nghị với hành vi của hai bị cáo là 3-5 năm tù.

Cựu trọng tài FIFA Lê Văn Tú đã được VKS rút truy tố về hành vi nhận hối lộ 12 triệu đồng vì "không đủ chứng cứ". Người này chỉ còn bị cáo buộc nhận 3 triệu đồng nên không bị phạt tù giam. Mức án ông Tú phải chịu là 2 năm tù treo, thử thách 36 tháng.

Hình phạt duy nhất theo đề nghị của VKS, được TAND Hà Nội giữ nguyên là án tù treo với "ông vua sân cỏ" Nguyễn Hữu Thành (trọng tài cấp quốc gia), Vũ Trọng Chiến. Mỗi người bị phạt 30 tháng cải tạo không giam giữ, thử thách 40 tháng.

Cựu trọng tài Lê Văn Tú nói ngay sau phiên tòa: Tôi sẽ kháng cáo:

"Hành vi của tôi chỉ vi phạm quy chế của Liên đoàn Bóng đá, việc kết tội nhận hối lộ là không thỏa đáng".

Tòa vừa dứt lời tuyên án, trước vành móng ngựa, bị cáo Vũ Tiến Thành vòng tay ôm an ủi Lương Trung Việt. Công an bước tới còng tay Việt áp giải ra xe ôtô.

Bị cáo chịu mức án cao nhất trong vụ này mặt không biểu lộ cảm xúc, ngoan ngoãn làm theo sự chỉ huy của cảnh sát bảo vệ.

Ngoài sân, nhìn em trai bước vào xe chở phạm nhân, anh trai Lương Trung Việt đứng úp mặt vào cánh cửa sắt ở sân tòa khóc rất lâu.

Vợ Lương Trung Việt do đi làm thuê, không có tiền từ Trà Vinh ra Hà Nội dự phiên tòa. Gia đình Lương Trung Việt chỉ có người anh trai tới chăm sóc, động viên em tại tòa.

"Thổi còi đúng sẽ có thưởng"

'Vua sân cỏ' Lương Trung Việt bị phạt 7 năm tù ảnh 2
Ông Riedl (HLV tuyển bóng đá VN) tới theo dõi phiên xử, bên trái là bị cáo Vũ Tiến Thành - Ảnh: VnExpress

Bản án nhận định, liên tục trong nhiều trận đấu, sau khi kết thúc, Lương Trung Việt đã nhận tiền của Nguyễn Tiến Huy (giám đốc điều hành CLB Đông Á - Thép Pomina, đang bị truy nã), Vũ Tiến Thành (HLV phó CLB), và Lê Văn Cường (trưởng đoàn bóng đá Cần Thơ) để đưa cho các trọng tài.

"Nhiều lời khai cho thấy, Lương Trung Việt gọi điện thoại cho các trọng tài điều khiển trận đấu, nói nếu hai đội này thắng, họ sẽ có thưởng", bản án nêu.

Theo nhận định của tòa, trong ý thức của đội Đông Á - Thép Pomina và Cần Thơ, các đội bóng luôn bị trọng tài "xử ép" mỗi khi ra sân.

Vì vậy tại mùa bóng 2004, 2005, hai đội này đã thông qua trọng tài Lương Trung Việt để tiếp cận các "ông vua sân cỏ" điều khiển trận đấu, nhờ "xử đúng, công bằng và sẽ có thưởng".

Cơ quan chức năng xác định, tại trận đấu giữa Đông Á - LG Hà Nội ACB (ngày 8/2/2004), Đông Á - Thể Công (30/5/2004), Đông Á - Đà Nẵng (25/4/2004), Đông Á - Bình Định (23/5/2004), Lương Trung Việt đã gọi điện thoại cho trọng tài Lê Văn Tú, Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, Hoàng Thế Dũng.

Kết thúc trận cầu, khi đạt kết quả như mong muốn, Nguyễn Tiến Huy đã chuyển cho Lương Trung Việt 115 triệu đồng. Các trọng tài nhận tiền khai cầm tổng cộng 77 triệu đồng, còn Việt khai đã chuyển 99 triệu đồng.

Căn cứ lời khai tại cơ quan điều tra và quá trình thẩm vấn tại tòa, chủ tọa Lê Thị Bảo Hằng cho rằng: "Lương Trung Việt đưa tiền cho nhiều người nên không nhớ. Còn các trọng tài chỉ nhận tiền một lần nên truy tố theo số tiền họ khai là có cơ sở".

"Hành vi của các bị cáo đã làm mất đi lòng tin của người hâm mộ vào bóng đá nước nhà, xâm hại nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp trọng tài", tòa khép lại bản án bằng nhận định trên.

Theo Hoàng Khuê
VnExpress

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.