Vừa nhậm chức, Maradona đã thay đội trưởng, bỏ rơi Messi

Vừa nhậm chức, Maradona đã thay đội trưởng, bỏ rơi Messi
TPO - Sau khi nhận được quyết định chính thức làm HLV trưởng Argentina từ AFA, Diego Maradona đã gây sốc khi quyết định thay đổi đội trưởng và không gọi Messi cho trận đấu giao hữu sắp tới.

Theo thông báo từ LĐBĐ Argentina (AFA), Maradona đã ký hợp đồng có thời hạn đến khi kết thúc World Cup 2010 tại Nam Phi nếu như Argentina vượt qua vòng loại. Hiện Argentina đang đứng thứ ba tại cuộc đua vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Suốt tuần qua, Diego Maradona đã được xem như là người kế thừa chiếc ghế HLV trưởng do ông Alfio Basile để lại nhất là sau cuộc gặp với các quan chức AFA. 

Song mãi đến ngày thứ ba, quyết định chính thức bổ nhiệm Maradona làm HLV trưởng mới được công bố, và trợ lý cho ông sẽ là hai đồng đội cũ Sergio Batista và Jose Luis Brown.

"Đó là một vinh dự", Maradona nói sau khi nhận quyết định. "Giấc mơ đã trở thành hiện thực khi tôi được dẫn dắt đội tuyển quốc gia và tôi sẽ làm tất cả có thể để xây dựng một Argentina tốt hơn".

Trận đấu đầu tiên của Maradona trên cương vị mới sẽ là giao hữu với Scotland ngày 19/11 tại Glasgow, sau đó là trận giao hữu khác với Pháp vào tháng 2 năm sau. Trận đấu đầu tiên của ông tại vòng loại World Cup 2010 sẽ là đối đầu với Venezuela vào tháng 3/2009.

Một trong những quyết định đầu tiên gây sốc đầu tiên của Maradona là tước băng đội trưởng của hậu vệ kỳ cựu Javier Zanetti để trao cho cầu thủ trẻ trung hơn, tiền vệ Javier Mascherano. 

Khi hỏi tại sao có quyết định này, Maradona cho biết rằng tiền vệ Mascherano là "cầu thủ thích hợp nhất" bởi anh mang đến những cá tính mạnh mẽ cần thiết cho đội bóng.

Một quyết định bất ngờ khác là việc Maradona không gọi triệu tập ngôi sao Lionel Messi cho trận đấu giao hữu với Scotland. Theo ông là do AFA và CLB Barcelona chưa thỏa thuận được sau vụ mâu thuẫn từ Olympic Bắc Kinh về việc sử dụng ngôi sao này giữa hai bên.

Thay thế Messi sẽ là Sergio Aguero của Atletico Madrid. Ngoài ra, cũng có một thay đổi đáng chú ý là sự vắng mặt ở vị trí chốt chặn khung thành của thủ môn kỳ cựu Roberto Abbondanzieri.

Sau khi có quyết định chính thức, Maradona bay tới Tây Ban Nha để xem trận đấu giữa Real Madrid và Juventus trong khuôn khổ Champions League đêm nay. Ông còn cho biết sẽ tiếp tục vòng quanh châu Âu để tìm các cầu thủ Argentina đang thi đấu tại đây bổ sung cho đội tuyển.

Danh sách triệu tập cho trận giao hữu sắp tới:

Thủ môn: Juan Pablo Carrizo (Lazio), Mauricio Romero (AZ Alkmaar).

Hậu vệ: Nicolas Burdisso (Inter Milan), Fabricio Coloccini (Newcastle), Martin Demichelis (Bayern Munich), Daniel Diaz (Getafe), Gabriel Heinze (Real Madrid), Javier Zanetti (Inter Milan).

Tiền vệ: Fernando Gago (Real Madrid), Luis Gonzalez ( FC Porto), Jonas Gutierrez (Newcastle), Javier Mascherano (Liverpool), Maximiliano Rodriguez (Atletico Madrid), Jose Sosa (Bayern Munich).

Tiền đạo: Sergio Aguero (Atletico Madrid), German Denis (Napoli), Ezequiel Lavezzi (Napoli), Lisandro Lopez (FC Porto), Carlos Tevez (Manchester United).

Thiên Thanh
Theo MSN

MỚI - NÓNG