Vua nhạc R&B thực sự là yêu râu xanh?

R.Kelly (trái) bị cáo buộc cưới chui ca sĩ Aaliyah (phải) lúc cô 15 tuổi. Sau đó, Aaliyah chết trong một tai nạn máy bay ở Bahamas. Ảnh: AP
R.Kelly (trái) bị cáo buộc cưới chui ca sĩ Aaliyah (phải) lúc cô 15 tuổi. Sau đó, Aaliyah chết trong một tai nạn máy bay ở Bahamas. Ảnh: AP
TP - Ca sĩ Mỹ đoạt giải Grammy Robert Kelly vẫn bị tạm giữ ở thành phố Chicago với các cáo buộc phạm tội liên quan tình dục, bao gồm khiêu dâm trẻ em, dụ dỗ vị thành niên và cản trở công lý, báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin ngày 13/7 (giờ Việt Nam).

Ca sĩ Kelly (sinh năm 1967, được gọi là “Vua nhạc R&B”, “Vua nhạc Pop-Soul”) xuất hiện trước tòa án liên bang chiều thứ Bảy (ngày 13/7 theo giờ Việt Nam), nhiều cơ quan báo chí Mỹ như CNN, AP, CBS News, Newsweek, ABC 11… đưa tin. Theo luật sư của Kelly, thân chủ phải hầu tòa để giải quyết vấn đề dẫn độ liên quan vụ kiện anh này tại thành phố New York. Kelly sẽ bị tạm giữ đến ít nhất là thứ Ba tới khi anh này phải xuất hiện trước tòa để dàn xếp một vụ kiện tại bang Illinois.

Tất cả năm người được cho là nạn nhân của Kelly đều là vị thành niên khi “lên giường” với Kelly. Các công tố viên nói rằng, năm người này có quan hệ tình dục với Kelly vào cuối những năm 90. Các công tố viên cũng cáo buộc Kelly và hai cộng sự, trong đó có ông bầu Derrel McDavid, âm mưu câu kết với nhau trong hàng chục năm để bịt miệng các nạn nhân và nhân chứng. “Tất cả các cáo buộc này khởi nguồn từ các thập kỷ trước. Đột nhiên người ta tiến tới cáo buộc”, Steve Greenberg, luật sư của Kelly, nói với báo giới.

Trong một vụ việc, các công tố viên nói rằng, nạn nhân được trả 350.000 USD (hơn 8,1 tỷ VND) để trả lại các đoạn băng ghi cảnh Kelly quan hệ tình dục với bé gái này và một bé gái khác. Nạn nhân này cũng được cho rằng đã phải trải qua kiểm tra nói dối để đảm bảo rằng tất cả video đã được trả lại
cho Kelly.

Một cáo trạng ở tòa án liên bang ở Chicago được công bố hôm 13/7 (giờ Việt Nam) viết rằng, Kelly và McDavid đe dọa và ép thiếu nữ và bố mẹ cô cho cảnh sát và bồi thẩm đoàn lời khai giả. Cáo trạng cũng cho rằng, hai người đàn ông này đã sắp xếp cho thiếu nữ cùng bố mẹ đi du lịch nước ngoài trước vụ khởi tố năm 2002 để cơ quan điều tra không thể liên lạc được với họ. Theo cáo trạng, thiếu nữ và bố mình tiếp tục được trả tiền sau phiên tòa.

Còn một cáo trạng nữa xuất phát từ thành phố New York, theo đó, Kelly bị cáo buộc ép buộc, chở các thiếu nữ vị thành niên tới các địa điểm khác nhau để tham gia các hoạt động tình dục. Sự việc kéo dài hai thập kỷ ở New York và các bang  Connecticut, Illinois, California. Các công tố viên nói rằng, Kelly là trung tâm của một “doanh nghiệp” chuyên tuyển dụng phụ nữ và bé gái. “Tôi không nghĩ là người ta vô tình quan hệ tình dục nên tôi không biết hoạt động tội phạm ở đây là gì”, luật sư Greenberg nói về cáo buộc ép buộc quan hệ tình dục. Tuy nhiên, đặc vụ phụ trách điều tra Angel Melendez khẳng định: “Theo cáo trạng, ông ta (Kelly) là một kẻ săn mồi”.

Các công tố viên cáo buộc rằng, năm phụ nữ và bé gái khác được đưa đi khắp nước Mỹ để quan hệ tình dục và bị ép buộc tuân thủ các quy tắc như gọi Kelly là bố, bị ép mặc quần áo rộng thùng thình khi không ở cùng Kelly, bị chỉ đạo không được nhìn những người đàn ông khác… Kelly còn bị cáo buộc đánh thuốc, đánh đập, truyền bệnh hoa liễu cho một số phụ nữ, bé gái. Một phụ nữ nói rằng mình cảm thấy bị ép buộc quan hệ tình dục “sau khi nhìn thấy một khẩu súng trong phòng mà Kelly đặt gần đó”.

Trong khoảng thời gian giữa hai cáo trạng, có tổng cộng 10 người được coi là nạn nhân lên tiếng. Nếu Kelly bị kết án là phạm tội, ca sĩ này sẽ phải ngồi tù vài chục năm. Một thẩm phán, các công tố viên liên bang và luật sư Greenberg sẽ gặp nhau vào thứ Hai tới để làm việc liên quan cáo buộc ở New York, liệu Kelly có được bảo lãnh tại ngoại vào thứ Ba
hay không.

“Anh ấy (Kelly) chưa bao giờ không đến tòa theo lệnh triệu tập giai đoạn những năm 2000 khi anh ấy bị cáo buộc. Anh ấy cũng chưa bao giờ không đến tòa theo lệnh triệu tập trong vụ việc đang chờ xét xử. Rõ ràng anh ấy không có nguy cơ chạy trốn; anh ấy không phải là mối nguy hiểm của bất kỳ ai”, luật sư Greenberg nói.

Kelly được tha bổng trong phiên tòa năm 2008 với cáo buộc tàng trữ tài liệu khiêu dâm. Ngày 13/7, luật sư của Kelly lại phủ nhận cáo buộc này. “Anh ấy được cho là vô tội, chúng tôi tin anh ấy vô tội và chúng tôi sẽ chiến đấu để chứng minh anh ấy vô tội”, Greenberg nói.

Hôm thứ Năm (giờ Mỹ), Kelly đang dắt chó đi dạo thì bị đặc vụ Bộ An ninh nội địa và các thám tử Sở Cảnh sát New York ở Chicago bắt. Kelly hiện bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn thành phố. Ca sĩ nhạc R&B này bị cáo buộc âm mưu nhận tài liệu khiêu dâm trẻ em, sản xuất tài liệu khiêu dâm trẻ em, dụ dỗ vị thành niên tham gia hoạt động tội phạm liên quan tình dục, âm mưu cản trở công lý… Sáng thứ Sáu, đặc vụ liên bang lục soát chỗ ở của Kelly ở Tháp Trump
tại Chicago.

Hai cựu nhân viên của công ty âm nhạc của Kelly cũng bị truy tố. Derrel McDavid (58 tuổi, ở Chicago) và Milton Brown (53 tuổi, ở  Chicago) bị cáo buộc liên quan tài liệu khiêu dâm trẻ em. McDavid xuất hiện trước tòa sáng thứ Sáu và được thả sau khi đóng 500.000 USD (11,6 tỷ VND) tiền bảo lãnh. Ông này cũng bị cáo buộc che giấu chứng cứ và đe dọa nạn nhân. n

MỚI - NÓNG