Vừa ngồi ghế HLV Chelsea, Frank Lampard đã bị CĐV đòi... sa thải

HLV Frank Lampard đang chịu những sức ép nhất định.
HLV Frank Lampard đang chịu những sức ép nhất định.
TPO - Không có sự khởi đầu như mơ nào dành cho HLV Frank Lampard. Ngay sau khi Chelsea thua 0-1 trước đội bóng tầm trung của Nhật Bản là Kawasaki Frontale trong trận giao hữu mới đây, các CĐV của đội bóng thành London đã đòi sa thải vị tân HLV này.

Ngày 4/7 vừa qua, Frank Lampard đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Sự kiện này mang tới sự háo hức vô cùng lớn cho những CĐV đội bóng thành London khi họ hy vọng, cựu danh thủ người Anh sẽ mang tới thành công cho “The Blues”, như thời anh khoác áo đội bóng (từ 2001 tới 2014). Bản thân Lampard cũng tin rằng mình có thể “làm điều gì đó” cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Trận đầu tiên trên cương vị mới, Lampard không thể được hưởng niềm vui khi Chelsea hòa đội bóng không mấy tên tuổi Bohemians (CH Ireland) 0-0. Trận tiếp theo gặp St Patrick's Athletic – vốn chơi ở giải Hạng Nhất CH Ireland, huyền thoại bóng đá Anh mới có thể biết tới chiến thắng khi “The Blues” nã vào lưới đối phương 4 bàn không gỡ.

Mới đây, trong trận giao hữu với CLB Kawasaki Frontale của Nhật Bản trong khuôn khổ J.League World Challenge, Chelsea đã bất ngờ thúc thủ 0-1. Leandro Damiao là người ghi bàn duy nhất cho chủ nhà ở phút 86. Một kết quả khiến CĐV Chelsea vô cùng thất vọng và một số tin rằng, Lampard không đủ tài năng để lèo lái đội bóng thành London.

Theo đó, không ít CĐV đã chỉ trích Lampard và tạo nên trào lưu #LampardOut trên Twitter. Họ đòi Ban lãnh đạo Chelsea sớm sa thải Frank Lampard và mang về một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm hơn.

“Cảm ơn vì những kỷ niệm, Frank. Nhưng như vậy là đủ rồi. #LampardOUT” – CĐV Joel Brookes viết. “Trận thua này đúng là một sự sỉ nhục với Chelsea. #lampardout” – CĐV có tên Jai Singh hùa theo.

“Kể từ ngày Terry rời đi, Chelsea đã không còn như xưa. Tôi không phải fan của Terry, nhưng trước đó anh ấy không để bất cứ ai lười biếng trên sân cả. Có lẽ Lampard nên ra đi, nhưng lỗi của những mấy cầu thủ chắc còn lớn hơn. Dường như, họ đã thỏa mãn với mức lương quá hậu hĩnh và thi đấu với chẳng chút quyết tâm” – CĐV Dave Wavey Alexander ngán ngẩm.

“Sự bổ nhiệm này đúng là sai lầm. Chelsea nên sớm đưa ra quyết định sa thải, trước khi phải lãnh thêm những hậu quả. #LampardOut” – CĐV Mucky Maureen nhận xét.

“Tôi sẽ chẳng để Lampard lo chuyện trà thuốc, chứ đừng nói là quản lý một bóng bóng. #LampardOut” – CĐV OKJiggles nói với sự mỉa mai...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.