Vừa khỏi bệnh, hai anh em quay lại chăm sóc bệnh nhân F0

0:00 / 0:00
0:00
Vừa khỏi bệnh, hai anh em quay lại chăm sóc bệnh nhân F0
SVVN - Được điều trị kịp thời sau khi nhiễm COVID-19, hai anh em Trần Lê Quang Trường (sinh năm 2000) và Trần Lê Quang Sơn (sinh năm 2002) đã tình nguyện quay lại Bệnh viện Dã chiến số 4 (TP. HCM) để chăm sóc các bệnh nhân F0, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu trong công cuộc chống dịch.  

Cuối tháng 8/2021, sáu thành viên trong gia đình của Quang Trường và Quang Sơn đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 19/8, cả gia đình được chuyển vào Bệnh viện Dã chiến số 4.

Ba của Trường sau 7 ngày điều trị đã khỏi bệnh và xuất viện về nhà. Mẹ của Trường phải thở bình oxy, còn bà ngoại thì chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị. Hai anh em Trường và Sơn mặc dù có các triệu chứng như mất vị giác, khàn giọng và nghẹt mũi nhưng chỉ sau 4 ngày nhập viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hai anh em điều trị khoảng 10 ngày thì khỏi bệnh hẳn. Hiện tại, mẹ và bà ngoại đã khỏi bệnh và trở về nhà.

Nhận thấy lực lượng tình nguyện viên còn thiếu, Trường và Sơn đã bắt đầu “học việc” ngay từ khi mới nhập viện. Quang Trường chia sẻ: “Nhìn thấy các anh chị bác sĩ chăm sóc mẹ và bà ngoại tận tình, mình thấy thương họ lắm nên quyết định xin ở lại bệnh viện để hỗ trợ”. Còn Quang Sơn thường xuyên quan sát cách các y, bác sĩ thay bình oxy, châm nước cất vào bình thở và học được cách đo máy SpO2 trước nên cậu bạn giúp đỡ được rất nhiều trong việc chăm sóc các bệnh nhân F0.

Vừa khỏi bệnh, hai anh em quay lại chăm sóc bệnh nhân F0 ảnh 1
Quang Trường và Quang Sơn quyết định ở lại chăm sóc các bệnh nhân F0 sau khi khỏi bệnh.

Trở thành tình nguyện viên chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngay khi bản thân còn là F0, Trường và Sơn quyết định giấu gia đình vì sợ người nhà lo lắng. Mặc dù đã có kết quả âm tính, song hai anh em đành “nói dối” mẹ để có thể tiếp tục ở lại hỗ trợ y, bác sĩ. Đến ngày 3/9, khi chính thức có giấy xuất viện, Quang Trường quyết định thuyết phục mẹ nguyên đêm và đã nhận được sự đồng ý từ mẹ.

Nhiệm vụ hằng ngày của hai anh em là theo dõi tình trạng sức khoẻ của các bệnh nhân F0. Từng là F0 và hiểu tâm lý của bệnh nhân nên hai anh em thường động viên mọi người, đặc biệt là những người già neo đơn.

Vừa khỏi bệnh, hai anh em quay lại chăm sóc bệnh nhân F0 ảnh 2
Quang Trường, Quang Sơn và các y, bác sĩ ở Bệnh viện Dã chiến số 4.

Chưa từng làm công việc này trước đây nên Trường và Sơn cũng gặp khá nhiều khó khăn. Đối với Sơn, việc khó nhất là đo đường huyết và tiêm thuốc giảm đường cho những bệnh nhân F0 có bệnh nền. Động lực để Sơn tiếp tục công việc của mình chính là khi nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh và trở về nhà.

Quang Trường còn được mọi người “tín nhiệm” và giao cho một “nhiệm vụ đặc biệt”, đó là chăm sóc hai bé bị bỏ rơi, không may nhiễm COVID-19. Trường bộc bạch: “Đây là một nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt, hai bé là “khách VIP” của bệnh viện nên ai cũng yêu thương và chăm lo rất chu đáo”. Không có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ nên Trường chỉ hỗ trợ trông nom, giặt quần áo và chơi cùng hai em.

Vừa khỏi bệnh, hai anh em quay lại chăm sóc bệnh nhân F0 ảnh 3
Quang Trường trở thành bảo mẫu không chuyên chăm sóc hai bé F0.

Sau những ca làm việc căng thẳng, Quang Sơn cùng các bạn tình nguyện viên thường tới thăm và chơi cùng hai em bé. Sơn cho biết hai bé rất dễ thương và ngoan ngoãn, gặp ai cũng cười. Thời gian rảnh, hai anh em thường gọi điện hỏi thăm sức khỏe ba mẹ. Gia đình luôn động viên, cổ vũ hai anh em và dặn dò hai anh em giữ gìn sức khỏe. Trường bộc bạch: “Mình muốn lan tỏa sức trẻ của mình để hỗ trợ mọi người dù phải vượt qua nhiều nguy hiểm. Hơn nữa mình biết những bệnh nhân F0 khỏi bệnh có kháng thể nên mình muốn ở lại giúp đỡ cho các anh chị bác sĩ”.

Vừa khỏi bệnh, hai anh em quay lại chăm sóc bệnh nhân F0 ảnh 4
Sau khi hết dịch, hai anh em sẽ về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Công việc tình nguyện viên đã cho Sơn thêm nhiều trải nghiệm và giúp cậu bạn hoàn thiện tốt bản thân mình hơn. Còn Quang Trường luôn cảm thấy tự hào vì đã quyết định đăng ký lên tuyến đầu giúp đỡ lực lượng y, bác sĩ.

Hai anh em Trường và Sơn hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát và mọi thứ trở lại bình thường. Sau khi hết dịch, hai anh em sẽ trở về thăm gia đình và tiếp tục hoàn thành những dự định còn dang dở.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.