Vựa hoa lớn nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị hoa đón Tết Tân Sửu
Nông dân cắt hoa hồng tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh.
TPO - Những ngày đầu tháng Chạp năm Canh Tý, vựa hoa lớn nhất Thủ đô tại huyện Mê Linh đang tất bật chuẩn bị hoa đón Tết. Mỗi ngày hàng trăm xe tải lớn nhỏ đã bắt đầu về lấy hoa rồi chuyển đi khắp mọi miền tổ quốc.
Bà Luyến (xã Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, nhà bà đang trồng hàng nghìn chậu hoa, cây hoa thế phục vụ nhu cầu chơi hoa dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Những ngày giá rét đang diễn ra, toàn bộ số chậu hoa đã được bà đưa vào trong lán trại có mái che và quây nhà lưới xung quanh để tránh bị sương muối, giúp cây phát triển tốt hơn. “Hiện phần lớn cây hồng trong vườn đã được các thương lái phía Nam mua để chuẩn bị Tết. Khách lẻ thì chưa nhiều”, bà Luyến chia sẻ.
Theo anh Định (người làm vườn tại xã Mê Linh), sau ngày 15 Âm lịch Tháng Chạp mới là thời điểm người dân đến các nhà vườn mua bán. Năm nay, lượng cung bị hạn chế do thời gian dịch bệnh COVID-19, bên cạnh đó thời tiết mưa nhiều khiến cho giá hoa có thể tăng cao một chút so với Tết năm ngoái.
Ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mê Linh cho biết thêm, hiện nay do sự phát triển thị trường, người dân Mê Linh đang chuyển dần sang hướng trồng hồng cảnh, hồng thế thay vì hồng cắt bông.
Các sản phẩm hoa của Mê Linh đang được vận chuyển, giao thương khắp cả nước. “Đối với hoa dịp Tết năm nay, năng suất giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh và không khí lạnh nên khả năng giá hoa sẽ tăng nhẹ khoảng 10 – 15% so với năm trước”, ông Bảy nhận định.
Một yếu tố nữa để người dân chọn hướng đi trồng hoa vào bầu đất là dễ dàng trồng các loại hoa theo thị hiếu của người chơi.
Thời điểm này, hoa Mê Linh đang được các thương lái thu mua, vận chuyển về khắp mọi miền tổ quốc.
Đại diện UBND huyện Mê Linh cho biết, tổng diện tích gieo trồng hoa trên địa bàn huyện là 2.010,1 ha, diện tích canh tác hàng năm khoảng 650 ha tập trung chủ yếu tại các xã Mê Linh, Văn Khê, Đại Thịnh, Thanh Lâm. Hoa hồng, hoa cúc, hoa lan là những loại hoa chủ yếu của huyện. Với mức đầu tư khoảng 250 triệu đồng/năm, lợi nhuận khoảng 350 – 500 triệu/đồng/ha/năm, đây là nguồn thu nhập tốt đối với bà con, cao gấp 10 lần so với trồng lúa trước đây.
Các vườn hồng cành, cắt hoa lẻ bán trước đây chiếm đa số nhưng hiện đa phần đã chuyển sang hồng thế và các loại cây khác.
Hồng thế phù hợp với nhiều người chơi, mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với hồng cắt bông.
Một nông dân đang thu hoạch luống tầm xuân (chuyên đề ghép vào các cây hoa khác).
Không chỉ tập trung vào trồng cây hồng, trên địa bàn huyện Mê Linh hiện còn có một số cơ sở ứng dụng công nghệ cao trồng các loại hoa mang lại hiệu quả kinh tế. Những nhà lưới công nghệ cao trồng lan hồ điệp Mê Linh mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
Vườn lan hồ điệp công nghệ cao của Cty TNHH TMDV và Du lịch Tiến Tuấn.
TPO - Chiếc xe đầu kéo chạy theo hướng Bắc Nam đến địa phận huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị bỗng nhiên bị phát hoả, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ xe ô tô con trên xe đầu kéo này.
TPO - Nhiều năm qua, người dân phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) sống trong cảnh như bị "tra tấn" bởi mùi hôi thối do Công ty xuất khẩu thủy sản Việt Trường thải ra nhưng đến nay công ty này chưa từng bị xử phạt. Tình trạng kéo dài khiến hàng trăm người dân bức xúc, tái diễn cảnh vây kín trụ sở doanh nghiệp để yêu cầu khắc phục.
TPO - Liên quan đến vụ hai trại lợn ở xã Xuân Mỹ không đảm bảo quy trình xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt hành chính 53,5 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
TPO - Liên quan đến vụ gần 400ha rừng tự nhiên trên địa bàn xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) bị phá, Chủ tịch xã nãy cùng cấp phó đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, đồng thời khẳng định không có tiêu cực.
TPO - Theo quan điểm của luật sư, khách hàng đã nộp tiền vào trung tâm tiếng Anh (Công ty TNHH Ispeaking) có thể làm đơn trình báo cơ quan công an để điều tra về việc đơn vị này đột ngột đóng cửa, dừng các hoạt động dạy và yêu cầu hoàn trả số tiền đã thu mà chưa được học.
Ngày 24/5, sau những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp, một số xã trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội lâm vào cảnh ngập úng nặng, như Cần Kiệm, Lại Thượng, Kim Quan... Lúa và hoa màu của bà con chuẩn bị đến ngày thu hoạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình cấp bách, lực lượng Công an xã đã cùng các đơn vị khẩn trương xuống đồng cùng bà con cứu lúa.
TPO - Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội (đơn vị quản lý cầu Nhật Tân, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì) đã làm việc với nhóm thiện nguyện treo phao cứu sinh trên cầu. Hai bên thống nhất, phao cứu sinh được treo lại, nhưng phải đổi vị trí.
TPO - Mặc dù gia đình không nằm trong diện con cái được học bán trú để hưởng trợ cấp từ Nhà nước, nhưng một lãnh đạo xã ở tỉnh Quảng Bình đã “duyệt” cho con mình vào học Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) để được hưởng gần 600.000 đồng/tháng.