Vừa đủ cho Schalke

Vừa đủ cho Schalke
TPO - Chiến thắng 3 – 1 trước đối thủ Rosenborg trên sân nhà Gelsenkirchen đã giúp đội á quân Bundesliga có được suất vào vòng loại trực tiếp của Champions League với tư cách là đội đứng thứ 2 bảng B.

Trước trận đấu này, chỉ có chiến thắng mới có thể đưa Schalke vượt qua vòng bảng. Và các cầu thủ của đội bóng đã thể hiện quyết tâm của mình khi vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 12 bằng bàn thắng của Gerald Asamoah.

Từ cú sút phạt của Grossmüller, cầu thủ này đã nhanh chân đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành  Hirschfeld.

Chỉ 7 phút sau, Schalke tiếp tục cho các cổ động viên có dịp ăn mừng khi nâng tỷ số lên 2 – 0 và người lập công là hậu vệ Rafinha. Bằng một pha phối hợp bật tường bên cánh phải, Rafinha đã xâm nhập vào vòng cấm và dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Rosenborg có được bàn rút ngắn tỷ số ở phút thứ 23. Sau một loạt pha phối hợp ở cánh trái, pha tạt bóng của Tettey đã đưa Yssouf Kone vào một vị trí vô cùng thuận lợi và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội, đem lại hy vọng cho đội bóng thủ đô Nauy.

Nhưng khoảng cách 1 bàn chỉ tồn tại được 13 phút khi trước Kuranyi gia tăng cách biệt cho đội bóng nước Đức.

Pha phối hợp giữa Fabian Ernst, Grossmüller và Kuranyi đã đưa tiền đạo này có bóng ngay trước vòng cấm của Rosenborg và một pha dứt điểm tinh tế của anh đã không cho Hirschfeld có một cơ hội cản phá nào.

Hiệp hai Rosenborg tìm cách dâng cao đội hình nhưng không thể tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số và 3 – 1 là kết quả cuối cùng.

Với kết quả này, Schalke đã đi tiếp vào vòng 1/16 còn Rosenborg sẽ xuống chơi ở UEFA Cup bởi trong trận đấu cùng giờ, Vanlencia đã không thể có được 3 điểm trên sân của Chelsea và đành chịu xếp cuối bảng B

MỚI - NÓNG