Vụ xe ben tông sập nhà dân, làm chết 2 người ở Bình Phước: Xe ben 'đại náo'

TPO - Đối với vụ tai nạn khiến nhà dân sập, 2 người chết và 1 người bị thương ở Bình Phước, luật sư nhận định tài xế gây tai nạn có thể sẽ bị xử lý hình sự. Trong khi đó, người dân cho biết tại tuyến đường xảy ra tai nạn, xe ben “đại náo” cả ngày lẫn đêm.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng Công an huyện Bù Đăng điều tra nguyên nhân để xử lý đúng pháp luật liên quan đến vụ tai nạn xe ben khiến 1 nhà dân bị sập, 3 người thương vong. Bước đầu tài xế gây tai nạn khai rằng, do trong khi lái xe ngủ gật nên mất lái tông vào nhà dân.

Trong khi đó, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định, đối với tài xế gây tai nạn hủy hoại tài sản căn nhà dân, làm 2 người chết và 1 người bị thương ở Bình Phước có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vụ xe ben tông sập nhà dân, làm chết 2 người ở Bình Phước: Xe ben 'đại náo' ảnh 1 Căn nhà bị san bằng sau tai nạn

Theo luật sư Dũng, việc tài xế Phạm Ngọc Ngời lái xe ben tông sập nhà dân, làm chết 2 người và bị thương 1 người Tài xế ô tô còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” căn cứ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 24/3, chiếc xe ben do tài xế Phạm Ngọc Ngời (48 tuổi, ngụ Bình Phước) chở đầy cát lưu thông trên đường Sao Bộng - Đăng Hà hướng từ bãi cát ra Quốc lộ 14. Khi xe di chuyển đến đoạn qua thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thì xe mất lái lao thẳng trực diện vào nhà của vợ chồng anh Trần Văn Ký (29 tuổi) và chị Hoàng Thị Thúy (30 tuổi).

Vụ xe ben tông sập nhà dân, làm chết 2 người ở Bình Phước: Xe ben 'đại náo' ảnh 2 Chiếc xe ben gây tai nạn nghiêm trọng

Thời điểm xảy ra tai nạn, vợ chồng anh Ký đang ngủ trong nhà nên cả 2 tử vong. Trong khi đó, bé Trần Thị Ánh Nguyệt (3 tuổi), cũng đang ngủ với bố mẹ nhưng may mắn thoát chết vì bị hất văng ra ngoài. Tại hiện trường, căn nhà anh Ký bị san bằng sau tai nạn.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thống Nhất, hiện tại bé Nguyệt đã ổn định sức khỏe vì chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn. Do bé Nguyệt còn nhỏ nên đã gửi cho người thân tạm thời chăm sóc. Hôm nay, gia đình nạn nhân đang làm lễ tang cho vợ chồng an Ký. Về phía chính quyền địa phương, trước mắt mới chỉ hỗ trợ cho gia đình 3 triệu đồng. Được biết, gia đình anh Ký thuộc diện rất khó khăn vì không có đất rẫy chỉ đi làm thuê.

Vụ xe ben tông sập nhà dân, làm chết 2 người ở Bình Phước: Xe ben 'đại náo' ảnh 3 Lãnh đạo UBND xã Thống Nhất cho biết, chính quyền địa phương đã đến động viên tinh thần và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân sau tai nạn

Theo người dân địa phương phản ánh, tuyến đường nơi xảy ra vụ tai nạn, xe ben “đại náo” cả ngày lẫn đêm. Nguyên nhân có sự xuất nhiều xe ben là vì trên địa bàn hai xã Đăng Hà và Thống Nhất thuộc huyện Bù Đăng xuất hiện tình trạng khai thác cát trên sông Đồng Nai rầm rộ. Nơi đây, có hàng chục bến bãi tập kết cát nên xe ben nối đuôi nhau vào vận chuyển ra ngoài. Sự xuất hiện của xe ben khiến người dân nơm nớp lo sợ không dám đi ra đường.

“Đã có nhiều trường hợp xe ben lao vào trước nhà dân nhưng rất may không để lại hậu quả lớn. Trước đây xuất hiện nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe ben trên cung đường này. Chúng tôi rất sợ. Theo tôi, việc xe ben “đại náo” trên đường liên xã này thì việc gây ra tai nạn chỉ là vấn đề sớm hay muộn”, một người dân ngụ xã Thống Nhất bức xúc nói.

Trước đó, từ phản ánh của người dân, PV báo Tiền Phong đã có bài viết phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép và xe ben phá nát đường tại 2 xã Đăng Hà và Thống Nhất thuộc huyện Bù Đăng. Sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng Bình Phước đã vào cuộc xử lý nhưng tình trạng vẫn chưa chấm dứt. Đến nay, vụ xe ben gây tai nạn nghiêm trọng khiến người dân càng thêm bức xúc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.