Vụ xâm hại lao động nữ VN tại Đài Loan: Thủ phạm bị đề nghị 15- 20 năm tù

Vụ xâm hại lao động nữ VN tại Đài Loan: Thủ phạm bị đề nghị 15- 20 năm tù
Vụ án nghiêm trọng xâm phạm nhân phẩm lao động nữ VN của hai cha con Hồng Minh Dụ, Hồng Khánh Chương, chủ Cty môi giới Trung Hữu - Đài Nam đang được các cơ quan chức năng Đài Loan đưa ra xử lý theo pháp luật.

Viện kiểm sát Đài Nam (ĐL) đã hoàn tất cáo trạng, quyết định truy tố vụ án “Xâm hại tình dục lao động nước ngoài” xảy ra tại Cty Trung Hữu, hai cha con thủ phạm bị đề nghị mức án từ 15 đến 20 năm tù.

Theo tin từ Viện kiểm sát Đài Nam, số những nạn nhân dũng cảm dám ra trình diện tố cáo trực tiếp và đồng ý công khai làm nhân chứng bị cha con họ Hồng xâm phạm tình dục đã lên tới 22 người, bao gồm 18 người bị Hồng Minh Dụ cưỡng bức và 4 người tố cáo bị Hồng Khánh Chương xâm phạm.

Ngày 11/7/2005, Viện kiểm sát Đài Nam đã truy tố các bị can này với tội danh “ Xâm phạm quyền tự chủ giới tính” (tương đương với tội danh Xâm phạm nhân phẩm). Theo đó, Hồng Minh Dụ bị đề nghị mức án 20 năm tù giam và cha là Hồng Khánh Chương có thể bị mức án 15 năm.

Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, một điều đặc biệt nghiêm trọng là, thông tin từ nhiều người liên quan và nắm rõ hoạt động của Trung Hữu cho thấy, Cty Trung Hữu vẫn tiếp tục hoạt động môi giới lao động Việt Nam ngay cả khi vụ án đã bị dư luận Đài Loan lên án và bị cơ quan cảnh sát Đài Loan điều tra.

Thời gian vừa qua, mặc dù Cty này đã bị ủy ban lao động thuộc Viện Hành chính ĐL ra quyết định đình chỉ kinh doanh, song bằng cách này hay cách khác, giám đốc Hồng Minh Dụ thông qua bạn bè, người quen, hoặc núp bóng Cty môi giới khác vẫn làm tiếp các hợp đồng đã ký với bên Việt Nam trước đây.

Sau khi bị bắt giữ, Hồng Minh Dụ đã “ủy thác” cho người tin cậy để “tống” 18 nhân chứng nữ lao động VN về nước.

Mức án đề nghị 15 - 20 năm tù giam cho chủ Cty môi giới lao động tuy khá nghiêm khắc so với các vụ án tương tự xảy ra cho lao động nước ngoài tại Đài Loan, song chưa được nhiều người lao động Việt Nam tại Đài Loan đồng tình.

Cùng thời gian này, tòa án địa phương huyện Đài Bắc ngày hôm nay 14/7 cũng sẽ đưa ra xét xử lần thứ hai vụ án tai nạn lao động xảy ra với cô Nguyễn Thị Thắm.

Cô Nguyễn Thị Thắm (26 tuổi - Hà Tây) sang Đài Loan tháng 5/2003, làm tại xưởng sản xuất tôn tấm, bị máy ép dập nát 4 ngón tay trái, bị chủ lao động và Cty môi giới bỏ mặc trong viện.

Ngày 21/7 tới, vụ lao động Đào Thị Quỳnh (21 tuổi - Định Hóa, Thái Nguyên) bị máy ép nhựa cán nát tay trái, phải phẫu thuật đưa ngón chân lên ghép thay ngón tay, cũng sẽ được đưa ra xử lần hai.

Quỳnh là lao động nước ngoài đầu tiên tại Đài Loan sau khi môi giới đưa về nước đã tiếp tục quay lại ĐL để theo đuổi vụ kiện đòi quyền lợi và công bằng.  

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.