Vụ xác người phân hủy trơ xương ở Vĩnh Phúc: Nghi phạm khai gì?

Nghi phạm bị dẫn về hiện trường vụ án. Ảnh: Thành phố Vĩnh Yên.
Nghi phạm bị dẫn về hiện trường vụ án. Ảnh: Thành phố Vĩnh Yên.
TPO - Theo cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Dư khai do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền nên đã ra tay sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Chiều 11/9, một cán bộ công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 10/9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Giết người” liên quan đến việc phát hiện thi thể phân hủy trơ xương ở phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên.

Nghi phạm của vụ án bị bắt giữ là Lương Văn Dư (SN 1998, quê quán tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hòa (SN 1993, trú tại ngõ 8, phố Chiền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) làm nghề bán hàng rong tại các hội chợ.

Bước đầu Dư khai nhận, trong quá trình hành nghề bán rong, Hòa có quen và vay mình 15 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng Hòa chưa có tiền trả.

Tới ngày 7/7/2018, Dư tiếp tục tới nhà đòi tiền Hòa rồi xảy ra xô xát. Dư đã dùng thanh sắt hình hộp đánh chết Hòa và bỏ mặc thi thể nạn nhân tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Trong hai tháng bỏ trốn, Dư đi làm ăn tại nhiều nơi và trở về Hà Giang. Đêm 10/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang đã bắt được đối tượng Lương Văn Dư tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, sáng 9/9, nhiều người dân sống tại khu vực phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một căn nhà nằm trong ngõ nên đã vào kiểm tra.

Khi vừa mở cánh cửa của căn nhà, mọi người sợ hãi phát hiện một thi thể đang phân hủy mạnh, chỉ còn trơ xương nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương. 

Nhận được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).