Vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Đã có những “dấu hiệu báo nguy” từ vài ngày trước

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ít nhất 19 học sinh và 2 người lớn đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại Mỹ, theo cập nhật trực tiếp đến thời điểm này của Thời báo New York. Người ta cũng phát hiện ra có những “dấu hiệu báo nguy” đã xuất hiện từ vài ngày trước, đáng tiếc là có lẽ đã không ai nhận ra.

Một nam thanh niên đã xả súng tại một trường tiểu học ở Mỹ, các nhà chức trách cho biết kẻ xả súng này đã bị lực lượng hành pháp tiêu diệt tại hiện trường.

Theo thông tin đến thời điểm này của kênh CBS News, kẻ xả súng đi vào trường tiểu học Robb ở Uvalde (bang Texas, Mỹ) vào khoảng 11h32’ trưa, theo giờ địa phương. Trước đó, hắn đã bắn bà của mình và đâm xe vào gần trường. Một nhà chức trách ở Ủy ban An toàn Công cộng bang Texas nói, ngay khi kẻ kia bước vào trường, hắn đã nã súng vào “trẻ em, giáo viên, bất kỳ ai hắn gặp trên đường đi”.

Thậm chí, thủ phạm còn đấu súng với lực lượng hành pháp và có nhiều cảnh sát bị bắn.

Vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Đã có những “dấu hiệu báo nguy” từ vài ngày trước ảnh 1

Nhiều nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã có mặt ở hiện trường. Ảnh: Dario Lopez-Mills/ AP.

Thống đốc bang Texas là Greg Abbott nói, kẻ xả súng là nam giới, 18 tuổi, tên là Salvador Ramos. Hắn được cho là đã hành động một mình, không có đồng phạm.

Sự việc đang gây chấn động không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Những bậc phụ huynh có con học ở trường Robb đang vô cùng kinh hoàng và nhiều người không thể ngừng khóc vì quá đau lòng. Rất nhiều em nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng như ở chiến trường, nhìn thấy những người bạn và cô giáo của mình ngã xuống. Đây là cơn ác mộng mà lẽ ra không một ai nên phải trải qua.

Vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Đã có những “dấu hiệu báo nguy” từ vài ngày trước ảnh 2

Một phụ nữ đang khóc sau vụ xả súng ở Uvalde. Ảnh: William Luther/ AP.

Theo kênh CNN, dường như “dấu hiệu cảnh báo” đã xuất hiện trước vụ xả súng này. 3 ngày trước đây, một hình ảnh chụp hai khẩu súng đã xuất hiện trên một tài khoản Instagram có liên quan tới nghi phạm. Nó được đăng theo kiểu Story ở tài khoản salv8***. Theo CNN, nhiều người bạn cùng lớp đã xác nhận tài khoản đó là của Salvador Ramos.

Trên trang TikTok của Ramos chỉ có một clip duy nhất, từ một trò chơi điện tử. Còn dòng thông tin của hắn có viết: Kids be scared irl (Trẻ con hãy sợ hãi trong đời thực (irl in real life).

Vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Đã có những “dấu hiệu báo nguy” từ vài ngày trước ảnh 3

Một vài trẻ em đứng sau cửa kính - đây là nơi học sinh của trường tiểu học Robb được tạm chuyển đến sau vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

Nhìn ngược lại, đây dường như là những dấu hiệu cho thấy sự bất ổn về tâm lý và suy nghĩ của nghi phạm. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là những điều này đã không được phát hiện sớm hơn để có bất kỳ sự can thiệp nào.

* Tin tức về vụ việc đến nay là chưa đầy đủ, hiện vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

Vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Đã có những “dấu hiệu báo nguy” từ vài ngày trước ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.