Vụ “vườn điều”: Kiến nghị truy cứu trách nhiệm một số cán bộ

Vụ “vườn điều”: Kiến nghị truy cứu trách nhiệm một số cán bộ
TP - Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự và Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải (đều thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội ) vừa gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan tố tụng Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Đơn kiến nghị đề nghị xử lý một số cán bộ, nhân chứng liên quan trong vụ án “vườn điều”, vì các luật sư này cho rằng đã đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, điều tra viên Cao Văn Hùng, nguyên cán bộ Công an Bình Thuận đã phạm hai tội: Làm sai lệch hồ sơ vụ án và truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội.

Cụ thể: Điều tra viên biết rõ Trần Thanh Vân chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự vì mới 14 tuổi khi vụ án xảy ra nhưng vẫn bắt giam; không báo cáo lãnh đạo để huỷ các quyết định khởi tố, tạm giam.

Cao Văn Hùng còn sửa chữa các tài liệu trong hồ sơ; không cho vào hồ sơ vụ án các bút lục quan trọng chứng minh sự ngoại phạm của các bị cáo nên dẫn đến truy tố, xét xử oan.

Ngoài Cao Văn Hùng, theo các luật sư còn phải xử lý một số cán bộ Công an, Kiểm sát viên và Toà án tại Bình Thuận vì đã điều tra, truy tố, xét xử 9 bị cáo trong vụ án “vườn điều” phạm tội giết người, nhưng  sau đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận các bị cáo không có tội.

Các luật sư cũng đề nghị truy tố tội khai báo gian dối đối với hai nhân chứng Nguyễn Thị Kim Lan và Trần Thị Kim Yến. Cụ thể: Kim Lan là phạm nhân được sắp xếp giam chung phòng với bà Nguyễn Thị Lâm đã tố cáo bà Lâm, hướng dẫn bà Lâm viết thư đều là gian dối, mâu thuẫn.

Nhờ “lập công” mà Lan chỉ bị phạt ba năm tù về tội chứa mại dâm, trong khi khung hình phạt từ 7-15 năm! Còn Kim Yến, người nhận viết giùm lá thư định mệnh đã khai trước sau bất nhất, không đúng thời điểm dù đã được mớm cung. Yến đã có hành vi khai báo gian dối, bịa đặt, góp phần buộc tội các bị cáo.

Ngoài ra, các luật sư còn có đơn kiến nghị, yêu cầu Bộ Công an lật lại vụ án giết chết bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh vào năm 1998 mà ông Huỳnh Văn Nén đã bị kết án chung thân.

Từ vụ án này, ông Nén đã bị ép cung để khai ra vụ án “vườn điều”. Theo văn bản kiến nghị của các luật sư thì họ đã có cơ sở chứng minh ông Nén bị oan vì bà Bông đã bị hai thanh niên khác giết chết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.