Vụ Trẻ em sẽ lên tiếng nếu vụ việc chưa xử lý thỏa đáng

Vụ Trẻ em sẽ lên tiếng nếu vụ việc chưa xử lý thỏa đáng
TP - Ông Nguyễn Đình Thiết, Vụ trưởng Vụ Trẻ em, Ủy ban Dân số, GĐ và TE TƯ cho biết, hiện Vụ Trẻ em đang “lắng nghe” các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xử lý sự việc. Nếu xét thấy chưa thỏa đáng thì Vụ Trẻ em sẽ lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho em Trâm.

Chiều 12/4, ông Nguyễn Đình Thiết – Vụ trưởng Vụ Trẻ em, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em TƯ (UB DS - GĐ&TE T.Ư) - cho biết:

Hiện tại các cơ quan chức năng đã vào cuộc và có những quyết định bước đầu. Tuy nhiên cá nhân tôi thấy, việc trước đó ông Ca xin từ chức với lý do “năng lực lãnh đạo yếu kém” là ngụy biện.

Không thể cứ làm sai là lại đổ lỗi cho yếu kém. Nếu yếu kém thì khi được trao quyền anh không nên nhận, còn nếu đã nhận thì khi mắc sai lầm lại càng không nên trốn tránh pháp luật.

Ông Thiết cũng cho biết, hiện Vụ Trẻ em đang “lắng nghe” các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xử lý sự việc. Nếu xét thấy chưa thỏa đáng thì Vụ Trẻ em sẽ lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho em Trâm.

Việc quan trọng nhất vào thời điểm này là để em tĩnh tâm chữa bệnh, như thế em mới sớm hòa nhập lại với bạn bè cũng như xã hội, ông Thiết nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp xin lỗi gia đình cháu Trâm

Vụ Trẻ em sẽ lên tiếng nếu vụ việc chưa xử lý thỏa đáng ảnh 1
Gia đình chị Nga trước nỗi khổ đau cả vật chất lẫn tinh thần khi cháu Trâm bị điên loạn

Sáng 12/4, GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp- ông Nguyễn Hoàng Nhi cho biết ông đã trực tiếp xin lỗi gia đình chị Nguyễn Thị Nga về những sai trái do ông Ca và ông Xem gây ra cho cháu Trâm.

“Sở GD&ĐT cũng vừa có văn bản báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về vụ việc này. Chúng tôi cũng báo cáo về đề xuất kỷ luật của Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành với hai cán bộ sai phạm: Hình thức khiển trách toàn huyện, cho thôi giữ chức hiệu trưởng và chuyển công tác sang trường khác đối với ông Ca và cảnh cáo toàn huyện, chuyển công tác sang trường khác đối với ông Xem”- Ông Nhi nói.

Việc đề xuất hình thức kỷ luật như vậy có quá nhẹ so với hậu quả mà các cá nhân trên gây ra?

Ông Nhi giải thích: “Lỗi của hai ông này không phải cố ý, mà là không hiểu biết, non kém về nghiệp vụ quản lý. Công an xã cũng non kém nghiệp vụ, không nắm vững pháp luật. Sau khi xảy ra sự việc thì hai ông tỏ thái độ ân hận.

Hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng Ca đã được giảm nhẹ khi chủ động làm đơn xin từ chức, nếu không có lá đơn ấy cùng thái độ ân hận thì chắc chắn mức kỷ luật sẽ hoàn toàn khác”.

Ông Trần Minh Hồng – Phó chủ nhiệm Ủy ban DSGĐ&TE tỉnh Đồng Tháp nói: “Cuối tuần này bà Ninh Thị Hồng – Chánh Thanh tra Ủy ban DSGĐ&TE của Trung ương sẽ vào Đồng Tháp nắm tình hình vụ việc. Vấn đề chúng tôi quan tâm hiện nay là làm sao cho cháu Trâm sớm bình phục, trở lại trường học.

Hình thức kỷ luật đối với các cán bộ  liên quan vụ “hỏi cung” nếu giải quyết không thỏa đáng chúng tôi sẽ kiến nghị với UBND tỉnh. Khi có kết luận chính thức của cơ quan y tế về bệnh của cháu Trâm thì lúc đó việc xử lý có thể không dừng lại ở mức hành chính”.

Chị Nguyễn Thị Nga – mẹ của cháu Trâm cho biết: “Hôm qua, 12/4, bệnh của cháu Trâm đã giảm hơn so với mấy ngày điều trị tại các bệnh viện ở Đồng Tháp. Tuy nhiên cháu vẫn còn la thét. Hiện Trâm đang được điều trị tại Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi  Đồng 1. Tại Bệnh viện này, từ ngày mai cháu Trâm sẽ được chữa bệnh miễn phí”. 

Hãy giúp đỡ bé Trâm

Qua báo Tiền phong điện tử (www.tienphong.vn), hàng trăm ý kiến bạn đọc đã gửi về bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động vi phạm quyền trẻ em của những người liên quan.

Hiện bản thân bé Trâm (lớp phó học tập, liên tục là học sinh giỏi 5 năm liền) đang lâm vào tình trạng rất hoảng loạn phải điều trị tâm thần, hoàn cảnh gia đình em lại rất nghèo và khó khăn (bố mẹ đi làm mướn).

Thể theo nguyện vọng của nhiều bạn đọc muốn hỗ trợ cho bé Trâm về vật chất và tinh thần, giúp em bình phục và mau chóng trở lại lớp học, báo Tiền phong kêu gọi những tấm lòng hảo tâm ủng hộ cháu Trâm và gia đình.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Nga (mẹ cháu Trâm), ngụ tại 198, tổ 4, ấp An Hòa, xã An Hiệp, Châu Thành, Đồng Tháp.

Hoặc:

Ban đại diện báo Tiền phong tại Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 071 823 829.

Tòa soạn báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội (Số tài khoản: 123 100000 62175 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quang Trung).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...