Vụ thu tiền bệnh nhân COVID-19: Bệnh viện Đa khoa Bình Tân xin lỗi, nhận trách nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bác sĩ Vũ Tuấn Trường, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Bình Tân đã đứng ra xin lỗi, nhận trách nhiệm về việc thu tiền điều trị chưa đúng quy định hiện hành đối với bệnh nhân điều trị COVID-19. Ông nói: “Bằng tinh thần cầu thị, chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ của người dân để bệnh viện tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ cứu chữa cho người bệnh”.

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh sự việc nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân, chiều 19/8 lãnh đạo thành phố đã đề nghị bệnh viện đến tham dự buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM.

BS Vũ Tuấn Trường, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện đã thẳng thắn đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhân đã và đang điều trị tại bệnh viện. “Đối với những bệnh nhân và người nhà đã đóng viện phí trong thời gian điều trị tại bệnh viện, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc và trả lại viện phí đồng thời điều trị miễn phí” – BS Tuấn Trường nói.

Vụ thu tiền bệnh nhân COVID-19: Bệnh viện Đa khoa Bình Tân xin lỗi, nhận trách nhiệm ảnh 1

BS Tuấn Trường chia sẻ mất mát với người bệnh và nhận trách nhiệm về việc thu viện phí chưa đúng quy định diễn ra tại bệnh viện.

BS Tuấn Trường nói: “Bệnh viện chia sẻ nỗi đau, mất mát của người dân khi không may bị mắc COVID-19. Bằng tinh thần cầu thị, tôi rất mong sự cảm thông của người dân để bệnh viện tiếp tục tập trung vào công tác chuyên môn, cứu chữa được ngày càng nhiều bệnh nhân hơn, sớm mang lại sự bình an cho cả cộng đồng”.

Trước vấn đề trên, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đề nghị ngành y tế chủ động rà soát, không để tiếp tục tái lập những sai sót để tránh trường hợp không tán đồng làm biến dạng vấn đề có tính chất nhân văn trong điều trị bệnh nhân COVID-19 đang được Chính phủ triển khai. Ông đề nghị bệnh viện phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, có thái độ đúng mực với người bệnh để nâng cao tinh thần nhân văn.

“Trong thời gian qua lực lượng y tế đã cống hiến nhiều công sức, sức khỏe, chúng tôi hoan nghênh tinh thần cầu thị nhận sai, sửa sai. Chúng tôi mong muốn bệnh viện điều chỉnh và tiếp tục cố gắng hơn nữa để người bệnh được chăm sóc tốt nhất có thể” – ông Khuê nói.

Vụ thu tiền bệnh nhân COVID-19: Bệnh viện Đa khoa Bình Tân xin lỗi, nhận trách nhiệm ảnh 2

Như thông tin Tiền Phong đã đưa, sau 14 ngày nhập viện vì mắc COVID-19 bà T.T.T. (57 tuổi, ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) đã tử vong. Trước khi cung cấp giấy báo tử và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự phía bệnh viện đã đề nghị thân nhân thanh toán 28 triệu đồng viện phí. Tổng chi phí điều trị của người quá cố trong thời gian 14 ngày nằm viện hết hơn 36 triệu đồng. Phía gia đình cho rằng bệnh nhân điều trị COVID-19 được miễn phí nên các khoản thu của bệnh viện là không hợp lý.

Một trường hợp khác là bệnh nhân L.C.L. (35 tuổi) cũng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân. Sau khi ổn định sức khỏe, anh L. chuẩn bị xuất viện thì gia đình được bệnh viện yêu cầu thanh toán số tiền hơn 20 triệu đồng. Gia đình khá bất ngờ vì cho rằng nhà nước có chính sách miễn phí hoàn toàn cho những trường hợp mắc COVID-19.

Ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TPHCM cho biết, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định người mắc bệnh dịch trong đó có COVID-19 thuộc nhóm A, được khám và điều trị miễn phí, chi phí do Nhà nước chi trả 100%, từ tiền giường, tiền thuốc và các dịch vụ liên quan. Nếu người mắc COVID-19 có bệnh lý nền thì được thanh toán bảo hiểm y tế trong trường hợp bệnh nhân tham gia bảo hiểm hoặc tự chi trả cho khoản điều trị bệnh lý nền nếu không tham gia Bảo hiểm Y tế.

MỚI - NÓNG