Vụ thất thoát 1,5 tỷ đồng ở Sở Nội vụ Gia Lai: Công tác tự kiểm tra không quyết liệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Nếu thủ trưởng Sở Nội vụ tự kiểm tra, chấn chỉnh ngay từ đầu thì sai phạm đã không đến mức như thế này (thất thoát 1,5 tỷ đồng - PV). Có phải vì nể nang, thiếu trách nhiệm… Vậy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở đâu?”, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Nội chính Gia Lai “điểm” về vụ việc sai phạm diễn ra ở Sở Nội vụ Gia Lai.

Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Nội chính Gia Lai nêu ý kiến trên tại “Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022” diễn ra sáng 11/1.

“Sai phạm ở Sở này không ai kiểm tra, nhắc nhở. Đến khi có đơn thư, Thanh tra tỉnh vào cuộc, sai phạm mới phát lộ. Công tác tự kiểm tra của Sở không làm đến nơi đến chốn, không quyết liệt”, ông Chung nói về vụ việc.

Vụ thất thoát 1,5 tỷ đồng ở Sở Nội vụ Gia Lai: Công tác tự kiểm tra không quyết liệt ảnh 1

Vụ án Tham ô tài sản tại Sở Nội vụ Gia Lai vẫn đang trong quá trình điều tra.

Như tin đã đưa, ngày 10/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Quang Thi (42 tuổi), nguyên kế toán Sở Nội vụ Gia Lai để điều tra về tội “Tham ô tài sản” xảy ra vào năm 2017.

Theo hồ sơ tài liệu, ngày 29/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành kết luận thanh tra “Dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” do Sở này làm chủ đầu tư.

Theo đó, sở này được cấp 2 tỷ đồng để thực hiện dự án trên (năm 2016). Sở này chọn chi nhánh Cty TNHH Phát triển và Chuyển giao phần mềm trúng thầu cung cấp phần mềm với số tiền 979 triệu đồng. Đơn vị tư vấn giám sát xây dựng phần mềm và lắp đặt thiết bị là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh, dự án không sử dụng được nhưng Sở Nội vụ Gia Lai vẫn nghiệm thu, thanh quyết toán cho nhà thầu, gây thất thoát, lãng phí 979 triệu đồng ngân sách.

Ông Huỳnh Văn Tâm - Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy thời điểm đó giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, đã ký 16 ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Hồ Quang Thi - Kế toán Sở Nội vụ để ông Thi chiếm đoạt 540 triệu đồng.

'Mối quan hệ của người tham nhũng đan xen rất đặc biệt...'

Phát biểu tại hội nghị này, ông Trần Hữu Đức, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai cho hay, sai phạm ở tỉnh chủ yếu là công tác quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách (chi tiêu tùy tiện, sử dụng hóa đơn không hợp lệ đưa vào thanh toán nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước); thứ hai là công tác đất đai (phân lô bán nền) và thứ ba là đầu tư xây dựng cơ bản (gian dối đấu thầu).

Ông Đức nhận định: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ quyền hạn, là người có trình độ, chuyên môn cao, am hiểu pháp luật. Đặc biệt, mối quan hệ của người tham nhũng đan xen rất đặc biệt, gây cản trở, khó khăn cho thanh tra. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi, làm việc gì có lợi cho dân, cho Đảng là chúng tôi làm, không cả nể gì hết”.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh này nêu quan điểm không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Ông Lâm đề nghị tỉnh nên có sự khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng người tố cáo đúng vì đây là kênh ngăn ngừa, cảnh báo tham nhũng rất tốt.

Còn ông Đặng Ngọc Linh, Phó Trưởng ban thường trực Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai nhìn nhận, công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh đạt được nhiều thành công nhờ được sự ủng hộ, phản ánh của báo chí, sự đồng thuận của nhân dân và sự quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Cuối cùng ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định lập trường của Tỉnh ủy kiên quyết chống tham nhũng. Ông đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương phải nêu gương trách nhiệm người đứng đầu.

Trong năm 2021, Gia Lai đã xử lý hàng loạt vụ án nổi cộm, bao gồm: Khởi tố bà Giang H’Đan, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Đak Đoa, cùng một Trưởng phòng và chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện này vì chuyển đổi đất ở nông thôn trái luật cho nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh phân lô bán nền; Bắt giam kế toán Sở Nội vụ Gia Lai, đề nghị kỷ luật ông Huỳnh Văn Tâm, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai; Chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra dự án kè 277 tỷ đồng có dấu hiệu làm giả giấy tờ, hồ sơ để tham gia đấu thầu. Cũng trong năm 2021 này, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 24 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm 49 tập thể, 319 cán bộ có sai phạm.

MỚI - NÓNG