Vụ tàu E1: 200 người liên quan sẽ được triệu tập

Vụ tàu E1: 200 người liên quan sẽ được triệu tập
TP - Từ 26 – 30/4 tới tại Huế, phiên toà xét xử Bùi Thái Sơn can tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt” trong vụ án tai nạn tàu E1 tại Lăng Cô sẽ được đưa ra xét xử.

Theo ông Bùi Quốc Hiệp - Phó Chánh án TAND tỉnh TT-Huế, liên quan đến vụ án, toà án sẽ triệu tập 200 người liên quan, bao gồm cả những người tham gia chạy tàu gây tai nạn, đơn vị chủ quản, những nạn nhân, thân nhân người bị hại...

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ tai nạn tàu E1 thảm khốc xảy ra vào ngày 12/3/2005 đã làm 11 người tử nạn, hàng chục người khác bị thương, thiệt hại tài sản Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Sau khi lái chính Bùi Thái Sơn ra trình diện và thừa nhận lỗi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép, ngày 15/3/2005, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế đã ký quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can. Lệnh bắt đã được thực hiện 1 ngày sau đó.

Lái chính tàu E1 Bùi Thái Sơn có hộ khẩu thường trú tại phường Phương Liệt, Thanh Xuân (Hà Nội). Hiện TAND tỉnh TT-Huế đang hoàn tất thủ tục để tiến hành tố tụng.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.