Vụ tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa: Cứu được 5 ngư dân

Bà Hồ Thị Bốn, người nhà tàu cá bị nạn lo lắng sau vụ việc tàu cá của người thân bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa
Bà Hồ Thị Bốn, người nhà tàu cá bị nạn lo lắng sau vụ việc tàu cá của người thân bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa
Vào khoảng 22h ngày 9/3, chị Lê Thị Hằng (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), chủ tàu cá bị nạn KH 96640 liên hệ với phóng viên Dân trí, cho biết, 5 ngư dân bị trôi dạt trên thuyền thúng đã được một tàu cá ở Nha Trang tiếp cận và ứng cứu thành công.

Theo chị Hằng, 5 ngư dân đã được vớt lên khỏi thuyền thúng vào khoảng 21h50 cùng ngày. “Hiện sóng điện đàm rất chập chờn và tôi vừa nhận được tin báo từ ngoài biển là tất cả thuyền viên đều an toàn”, chị Hằng vui mừng thông báo. Các ngư dân đã được đưa lên tàu cá sưởi ấm, cho ăn uống, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khẩn trương đưa về đất liền.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 7/3, gia đình chị Hằng nhận được tin báo của một tàu bạn về việc tàu cá KH 96640 TS bị tàu lạ đâm chìm ở trên biển; 5 ngư dân trên tàu đã kịp nhảy lên thuyền thúng composite. Đây là tàu đánh bắt cá ngừ đại dương do ông Nguyễn Tầm làm thuyền trưởng, xuất bến hơn 10 ngày nay.

Trước đó ngay khi tiếp nhận vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo tới các cơ quan chức năng Trung Quốc để phối hợp tìm kiếm tàu cá Khánh Hòa bị đâm chìm ở Hoàng Sa; đồng thời truy tìm con tàu đã đâm chìm tàu cá Khánh Hòa.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG