Vụ tấn công kinh hoàng tại Mumbai

Vụ tấn công kinh hoàng tại Mumbai
TPO -  Sáng nay 27/11, các tay súng khủng bố đã tiến hành một loạt các vụ tấn công tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) giết chết ít nhất 90 người và làm bị thương 200 người khác.
Vụ tấn công kinh hoàng tại Mumbai ảnh 1
Khách sạn Taj Mahal chìm trong biển lửa

BBC cho biết, ít nhất 7 khu vực “nhạy cảm” tại thành phố tài chính lớn nhất Ấn Độ đã bị tấn công. Quân đội Ấn Độ đã bao vây khách sạn Taj Mahal và Oberoi Trident nơi khủng bố đang giữ các con tin.

Quan chức cảnh sát bang Maharashtra, ông An Roy, cho biết: ”Bọn khủng bố đã sử dụng các vũ khí tự động, tại một số khu vực chúng sử dụng lựu đạn”.

Truyền hình địa phương chiếu cảnh nhiều thi thể nằm trên vũng máu, các nạn nhân được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, 4 nghi phạm khủng bố đã bị tiêu diệt, 5 tên khác bị bắt giữ.

Tại Mỹ, Nhà Trắng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp các quan chức tình báo và chống khủng bố để bàn biện pháp giúp đỡ Chính phủ Ấn Độ.

Một nhóm tự xưng là The Deccan Mujahideen đã lên tiếng nhận trách nhiệm trước vụ tấn công tàn bạo hôm nay. Tấn công khủng bố tại Mumbai diễn ra trong bối cảnh các cuộc bầu cử đang được tiến hành tại nhiều bang của Ấn Độ, trong đó có khu vực Kashmir.

Huy Linh
Theo CNN, BBC

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.