Vụ tai nạn thảm khốc 9 người thương vong: Xe khách đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ

0:00 / 0:00
0:00
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc lật xe khách khiến 4 người tử vong tại Ninh Bình là do xe khách đi vào đường cấm và chạy vượt tốc độ.

Chiều ngày 14/6, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người thương vong tại tỉnh Ninh Bình, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã tới hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn, thăm hỏi động viên những người gặp nạn.

Vụ tai nạn thảm khốc lật xe khách: Đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Cũng trong sáng 14/6, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thăm, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và 3 triệu đồng cho người bị thương.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, ôtô khách giường nằm mang BKS 37B-028.06, biển số đăng ký nền vàng (xe kinh doanh vận tải), xe sản xuất năm 2019 tại Việt Nam.

Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Hoàng Đình Hoàn (SN 1973), ngụ xóm 3, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Số người cho phép chở (ngồi, nằm, kể cả người lái) là 2 người ngồi/34 người nằm. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 26-3-2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3706D - tỉnh Nghệ An, có hạn kiểm định đến hết ngày 25-9-2022.

Vụ tai nạn thảm khốc lật xe khách: Đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ - Ảnh 2.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tới Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viện những người gặp nạn

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua kiểm tra tài xế điều khiển xe khách không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể. Tuy nhiên, xe khách đã chạy quá tốc độ quy định là 71/60 km/giờ.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 13-6, tại km 265+570 Quốc lộ 1A (khu vực ngã 3 giao nhau giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chinh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng lật xe khách khiến 9 người thương vong.

Thời điểm trên, ông Vũ Minh T. (SN 1952, ngụ phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển xe máy BKS 35H3-9850 lưu thông trên đường Tuệ Tĩnh, đến Quốc lộ 1A rẽ trái về hướng Hà Nội thì va chạm với xe khách giường nằm BKS 37B-028.06 do ông Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984; ngụ xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi trên Quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Thanh Hóa).

Vụ tai nạn thảm khốc lật xe khách: Đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ - Ảnh 3.

Thăm hỏi một nạn nhân trong vụ tai nạn

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm chết 4 người gồm: Vũ Minh T. (người điều khiển xe máy), P.U.V. (SN 2010), N.T.N. (SN 2002) và N.T.T. (SN 2000; cùng ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An). 5 người bị thương gồm: L.Đ.H. (SN 2003), H.T.T. (SN 2000), N.Q.N. (SN 1977; ngụ huyện Đô Lương), V.T.L. (SN 1942), V.T.L. (SN 1959; ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.


Link gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-tai-nan-tham-khoc-9-nguoi-thuong-vong-xe-khach-di-vao-duong-cam-chay-qua-toc-do-20220614151604808.htm?

Theo NLĐ
MỚI - NÓNG