Vụ Phòng Kinh tế TP Huế để rò thông tin gây hoang mang: Một cá nhân bị phạt 18 triệu

Nguyễn Thanh T. (bìa trái) bị phạt 18 triệu đồng do cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cá nhân không đúng quy định.
Nguyễn Thanh T. (bìa trái) bị phạt 18 triệu đồng do cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cá nhân không đúng quy định.
TPO - Ngày 4/4, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước cho cá nhân không đúng quy định.

Theo đó, Nguyễn Thanh H. (SN 1991, trú tại  An Cựu, thành phố Huế) đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hai hành vi nêu trên (Cung cấp thông tin sai sự thật  và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cá nhân không đúng quy định), với số tiền 18 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26/3/2020, H. đã dùng mạng xã hội để gửi hình ảnh văn bản dự thảo (chưa được hiệu chỉnh, phê duyệt, ký ban hành) của UBND TP Huế liên quan công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch COVID-19 ra ngoài xã hội (dự thảo văn bản này do Phòng Kinh tế TP Huế tham mưu-PV). Sau đó, một số tài khoản mạng xã hội Facbook đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được hiệu chỉnh, kiểm duyệt này gây hoang mang dư luận xã hội.

Vụ Phòng Kinh tế TP Huế để rò thông tin gây hoang mang: Một cá nhân bị phạt 18 triệu ảnh 1

Văn bản dạng dự thảo chưa được hiệu chỉnh, chưa qua kiểm duyệt, chưa ký ban hành, với nội dung tham mưu không sát với thực tế... được Nguyễn Thanh H. tự ý chia sẻ ra bên ngoài, sau đó được tung lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Ngay khi có thông tin phản ảnh của người dân, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

 Cũng liên quan vụ việc này, vào ngày 31/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh TT-Huế phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với V.N.H.U. (SN 1994, trú đường Trường Chinh, phường Xuân Phú, TP Huế, nghề nghiệp buôn bán tự do) về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Bà H.U chính là người đăng thông tin văn bản dự thảo chưa kiểm duyệt, hiệu chỉnh do ông Nguyễn Thanh H. để “lộ” từ cơ quan nhà nước ra bên ngoài.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 1/4, các cá nhân gồm lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kinh tế TP Huế đã phải chịu kiểm điểm trách nhiệm theo chỉ đạo của UBND TP Huế sau khi để “lọt” dự thảo văn bản liên quan đến chỉ đạo phòng tránh dịch bệnh COVID-19 chưa được hiệu chỉnh, kiểm duyệt, chưa có giá trị pháp lý ra bên ngoài, sau đó bị tung lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

MỚI - NÓNG