Vụ nữ sinh Việt tử vong ở Đức: Nguyên nhân ban đầu là do tự sát?

Nữ sinh T.T.T.H tử vong tại Đức.
Nữ sinh T.T.T.H tử vong tại Đức.
Theo thông tin từ cảnh sát Dortmund (Đức), nữ sinh viên T.T.T.H thiệt mạng vào ngày 11/3 do tự sát.

Chiều 19/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các cơ quan chức năng của Đức đang tiến hành điều tra vụ du học sinh Việt Nam tử vong ở Dortmund.

Nạn nhân là T.T.T.H (SN 1997, Hải Phòng), sinh viên của trường Đại học Khoa học ứng dụng Haaga-Helia (Phần Lan) và sang Đức theo diện trao đổi sinh viên.

Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin (Đức) cho biết đang tích cực phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt làm việc với các cơ quan chức năng của Đức để giải quyết vụ việc du học sinh Việt Nam tử vong tại khu vực Mitte thuộc thành phố Dortmund, bang Nordrhein-Westfalen, cũng như thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân.

Cũng theo thông tin từ cảnh sát Dortmund, nữ sinh viên T.T.T.H. thiệt mạng do tự sát. Thông tin chính thức về vụ việc sẽ được cảnh sát Dortmund công bố vào tuần sau.

Trước đó, vào ngày 11/3, gia đình chị H. bất ngờ nhận được thông báo từ cảnh sát trưởng tại Dortmund rằng chị H. đã mất. Được biết, H. là cựu học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Cách đây 3 năm, H. giành được học bổng toàn phần từ chính phủ Phần Lan và sang Phần Lan du học.

Đến ngày 7/3, nữ sinh này từ Phần Lan bay sang Đức theo diện trao đổi sinh viên của trường ISM International School of Management Dortmund. Tuy nhiên từ ngày 9/3 đến 15/3, dù gia đình cố gắng liên lạc với H nhưng đều không được.

Theo Theo Saostar
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.