Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Xử lý 'gặp khó' vì nạn nhân chưa hợp tác

TP - Mặc dù nhiều lần cơ quan chức năng đến làm việc với nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện nhưng nạn nhân không hợp tác và có ý né tránh những câu hỏi về mâu thuẫn xảy ra sự việc.

Nạn nhân được xác định là em N.Th.H.L, nữ sinh lớp 11A4 trường THPT Lê Thánh Tông (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) cùng 1 nam thanh niên tên H. (19 tuổi) đã bị một nhóm bạn đánh hội đồng vào chiều 6/4. Sự việc đã được một số học sinh quay clip và đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip dài hơn 30 giây gây sự chú ý và được chia sẻ “chóng mặt”.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Xử lý 'gặp khó' vì nạn nhân chưa hợp tác ảnh 1 Bị đánh hội đồng, nữ sinh L. nhập viện trong tình trạng tụ máu dưới da trán phải

Ngày 7/4, phóng viên Tiền Phong cung cấp clip cho đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về vụ việc. Ngay trong chiều Chủ nhật (7/4) Sở đã triệu tập khẩn cấp các phòng ban có liên quan để hội ý, xác minh vụ việc.

Theo thông tin từ bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT,  Sở đã xác minh được danh tính nữ sinh bị đánh hội đồng. Lãnh đạo Sở cùng Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp lên bệnh viện thăm hỏi cũng như động viên nạn nhân và gia đình. Đồng thời sở cũng đã có báo cáo nhanh về sự việc cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 15h00 ngày 6/4, nữ sinh L rủ H và Chu Mạnh Tú Anh (SN 2001), Vũ Hoàng Anh (SN 2000, đều trú phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) để giải quyết mâu thuẫn giúp một người bạn (hiện nay nữ sinh L chưa khai là ai) với một nhóm thanh niên, tại một địa điểm ở phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.

Tại đây, nhóm của nữ sinh L có gặp một nhóm nam, nữ khoảng 20 người và biết một số người có tên trên tài khoản Facebook (gồm: Bảo Ngọc, Hoành Linh, Nguyễn Huyền, My Ha Cha, Vân Anh, Yến Nguyễn, An Di, Chi Hường, Trần Thùy, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Đức Đạt), nhưng chưa rõ địa chỉ những người trên trú tại đâu.

Sau khi giải quyết mâu thuẫn, cả 2 nhóm giải tán. Khoảng 17h30, khi nhóm của L đi đến Cung Quy hoạch - hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh thì bị nhóm thanh niên trên chặn lại, dùng hung khí gồm: Gậy bóng chày, mũ bảo hiểm xe máy và chân tay đánh gây thương tích đối với L và H.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, trong số nhóm bạn đánh hội đồng L và H có một số đối tượng không phải là học sinh mà là “dân xã hội” do nhóm nữ sinh nhờ đi theo “giải quyết” đối thủ. Các đối tượng này có mang theo hung khí như gậy bóng chày và tuýp sắt. Khi nhìn thấy H bị đánh, nữ sinh L đã ra sức căn ngăn nhưng nhóm nữ sinh liền lao vào xé áo và đấm đá túi bụi vào mặt và lưng L.

Cơ quan chức năng “gặp khó”

Sau khi vụ việc xảy ra, L. và H. đã đến trụ sở Công an phường Hồng Hải trình báo về việc bị một nhóm thanh niên nam, nữ khoảng hơn 10 người, không rõ họ tên, địa chỉ đánh gây thương tích. Sau khi trình báo, L. và H kêu đau đầu nên được lực lượng chức năng đưa đi khám và điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

“Từ tối 6/4, khi chúng tôi nhận được tin trình báo, cơ quan đã cử một số đồng chí đến bệnh viện để thăm hỏi 2 nạn nhân và lấy thêm lời khai nhưng khi hỏi về mâu thuẫn khiến nhóm bạn đánh hội đồng thì L. luôn lảng tránh không trả lời. Hai ngày hôm nay chúng tôi cũng nhiều lần cử cán bộ đến làm việc, L vẫn không khai báo về những đối tượng có liên quan” - Đại diện Công an thành phố Hạ Long cho biết.

Trao đổi về vấn đề này, bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cũng tỏ ra ái ngại: “L không hợp tác với cơ quan điều tra và cả với cán bộ của Sở khiến sự việc càng thêm phức tạp. Hiện chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra độc lập và cử một số cán bộ lần theo những manh mối từ facebook và mối quan hệ của em L để sớm xác định bản chất vụ việc”.

Bà Oanh cũng cho biết thêm: “Sở sẽ căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an. Nếu các đối tượng trên là học sinh của mình và căn cứ mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo điều lệ trường học và quy chế của nhà trường”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hỏa tốc gửi UBND thành phố Hạ Long cùng các sở ban ngành có liên quan vào cuộc làm rõ vụ việc. Sáng 8/4, UBND thành phố Hạ Long đã có báo cáo và ban đầu xác định danh tính một số đối tượng tham gia vụ ẩu đả.

Báo cáo của UBND thành phố Hạ Long thông tin về tình hình sức khỏe của hai nạn nhân và ghi rõ: Nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau, chị L vẫn chưa phối hợp, thành khẩn khai báo sự thật về mâu thuẫn với cơ quan điều tra.

MỚI - NÓNG