Vụ ‘nữ’ quái lừa 160 tỷ đồng: Nạn nhân dính bẫy như thế nào?

Vụ ‘nữ’ quái lừa 160 tỷ đồng: Nạn nhân dính bẫy như thế nào?
TPO - Lấy mác là giảng viên, có chồng là công an, Trương Thị Cao Thảo chiếm lòng tin từ các nạn nhân và rồi dùng chính tiền của nạn nhân để chi trả lãi suất khủng cho họ.

Theo đó, từ đơn tố cáo của người dân về việc Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, quê Đắk Lắk) có hành vi lừa đảo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra. Quá trình xác minh, làm rõ hành vi của Thảo, công an đã xác định “nữ quái” có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn.

Cụ thể, ban đầu các nạn nhân của Thảo chủ yếu là người quen thân sau đó nhiều người khác bị lôi kéo vào. Do Thảo có giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào lại đang là giảng viên một trường sư phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và có chồng làm công an nên những người biết Thảo đều tin tưởng tuyệt đối.

Vụ ‘nữ’ quái lừa 160 tỷ đồng: Nạn nhân dính bẫy như thế nào? ảnh 1 Lấy mác giảng viên, Thảo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 160 tỷ đồng

Sau khi đã chiếm trọn lòng tin, Thảo nói với họ đang thực hiện một kế hoạch kinh doanh siêu lợi nhuận, chỉ có lời không có lỗ. Thảo chỉ đường kiếm tiền cho các nạn nhân bằng cách, gửi tiền cho Thảo đầu tư sẽ được lãi suất cao gấp nhiều lần so với gửi tiền ngân hàng.

Do tin Thảo, nhiều người dân ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk (nơi thảo sinh sống và làm việc) đã rút hết tiền từ ngân hàng, thậm chí vay thêm tiền từ ngân hàng để đưa cho Thảo nhằm nhận lãi suất khủng. Trong đó, có trường hợp gia đình bà T.H đã chuyển nhiều lần cho Thảo với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền từ bà H., 3 tháng đều đặn Thảo trả lãi suất đúng như lời hứa. Tuy nhiên, tiền lãi suất Thảo gửi họ không phải do đầu tư mà có, số tiền đó Thảo lấy từ tiền gốc nạn nhân gửi để trả nhằm tạo lòng tin.

Tương tự như bà H, nhiều người dân ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk sau khi được Thảo trả lãi vài tháng đã bất ngờ ngưng không trả nữa. Khi các nạn nhân hỏi thì Thảo nói việc kinh doanh gặp khó khăn và xin gia hạn trả lãi. Đến giữa năm 2018, các nạn nhân ở ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk không còn liên lạc được với Thảo nên đã gửi đơn tố cáo.

Khoảng thời gian đó, Thảo nghỉ việc giảng dạy ở trường và ly hôn chồng rồi mất tích khỏi địa phương. Đến giữa tháng 9/2019, nhiều người dân ở tỉnh Bình Dương gửi đơn tố cáo Thảo, mới biết “nữ quái” đến tỉnh này để thực hiện hành vi tương tự như ở quê nhà.

Khi Công an Bình Dương vào cuộc thì phát hiện Thảo đã bán căn biệt thự ở TP. Thủ Dầu Một và chưa xác định Thảo đi đâu. Do đó, ngày 17/9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm đối tượng Trương Thị Cao Thảo để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng mới xác minh được 12 bị hại và đang gửi thông báo đến các cá nhân, tổ chức bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt tiền liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác cũng như cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để xác minh làm rõ.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát thông báo truy tìm chiếc xe ô tô 5 chỗ, nhãn hiệu Honda CIVIC RS màu đỏ, mang biển số 61A-612.19 do Trương Thị Cao Thảo đứng tên và xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Honda CRV L màu trắng, biển số 51H-502.27 do Phan Thanh Liêm (ngụ TP HCM) đứng tên để củng cố hồ sơ liên quan đến vụ án.

MỚI - NÓNG