Vụ nhà máy phân gà ‘tra tấn’ người dân Bình Phước: Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà máy sản xuất phân gà ở xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bốc mùi hôi thối suốt thời gian dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh, ngành chức năng Bình Phước đã lập đoàn kiểm tra.

Ngày 14/9, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho hay, sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo chí, ngành chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra đến làm việc trực tiếp tại nhà máy sản xuất phân gà thuộc Công ty Hùng Nhơn.

Theo biên bản làm việc của đoàn, nhà máy đang hoạt động sản xuất phân bón từ phân gà với công suất khoảng 25 – 30m3 phân gà/ngày. Quá trình sản xuất, nhà máy không sử dụng nước nên không phát sinh nước thải. Hiện tại, các hồ chứa nước mưa bạt có dấu hiệu bị rách, thành hồ sụt lún. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực phía Đông Nam nhà máy có 2 bãi tập kết tro trấu, có phủ bạt bề mặt còn tồn đọng một phần nước mưa (màu nâu) chảy qua khu tập kết. Một phần dầu nhớt thải, thùng, can dầu chứa được để ngoài trời, không được thu gom triệt để về kho chứa theo quy định.

Vụ nhà máy phân gà ‘tra tấn’ người dân Bình Phước: Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuộc ảnh 1

Nhà máy sản xuất phân bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện Công ty Hùng Nhơn cho biết, để giảm thiểu mùi hôi phát sinh đã thực hiện phun xịt chế phẩm trực tiếp lên xe tập kết phân gà tại trang trại chăn nuôi trước khi vận chuyển đến nhà máy. Sau khi đưa phân về nhà máy được trộn bột khoáng, men vi sinh, tro trấu vào phân gà. Công ty sử dụng men vi sinh và chế phẩm sinh học đặc dụng (EM) để phối trộn và xịt khử mùi với tần suất 1 lần/ngày để xử lý, giảm thiểu mùi hôi. Đại diện công ty cam kết sẽ khắc phục mùi hôi tránh ảnh hưởng xung quanh.

Trong khi đó, làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện ấp Thuận Hòa 2 (xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) cho biết, khoảng hai tháng gần đây mùa mưa nên mùi hôi thối phát sinh tại nhà máy nhiều, người dân phát hiện nước có màu đen từ khu vực phía sau nhà máy tràn ra ngoài theo đường nước mưa.

Đoàn kiểm tra yêu cầu, công ty phải thu gom toàn bộ chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, thường xuyên vận hành các công trình xử lý chất thải đúng quy trình; thu gom triệt để lượng nước mưa có lẫn phân gà và phụ gia bị rơi vãi và các hồ chứa, rà soát, cải tạo, chống thấm cho các hồ chứa, không để nước tại các bồn chảy tràn ra ngoài; thu gom toàn bộ tro trấu khu vực phía Đông Nam nhà máy về khu vực mái che, không để ngoài môi trường ảnh hưởng đến xung quanh.

Vụ nhà máy phân gà ‘tra tấn’ người dân Bình Phước: Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuộc ảnh 2

Khu vực nhà máy sản xuất phân quy mô lớn

Bố trí thêm bạt che chắn giảm thiểu mùi hôi phát sinh ở khu vực phía sau các kho của nhà máy. Đặc biệt, tăng cường các biện pháp xử lý, tăng tần suất phun chế phẩm khử mùi giảm thiểu mùi hôi phát sinh trong quá trình hoạt động, đồng thời tạo nhật ký thực hiện kèm theo.

Đoàn kiểm tra đề nghị công ty hoàn thiện việc khắc phục các nội dung trên và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước trước ngày 16/9.

Trước đó báo Tiền Phong có bài viết với tiêu đề: “Bình Phước: Bất lực với nhà máy sản xuất phân 'tra tấn' hàng trăm hộ dân nhiều năm qua”, nội dung phản ánh tình trạng hôi thối phát ra từ nhà máy phân khiến người dân bức xúc. Mặc dù, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh tình trạng hôi thối phát ra từ nhà máy, ảnh hưởng, làm đảo lộn cuộc sống… nhưng tình trạng vẫn cứ thế tiếp diễn.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.