Vụ người đàn ông bị chém lìa tay: Xác định nghi can gây án

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VnExpress
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VnExpress
Mâu thuẫn với 3 thanh niên, ông H. bị các đối tượng dùng hung khí chém lìa bàn tay trái.

Ngày 4/4, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân và nhóm người liên quan đến vụ người đàn ông bị chém lìa bàn tay xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, nạn nhân là ông H.Đ.H. (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), còn các đối tượng được xác định có liên quan là Đinh Quang H. (26 tuổi), Nguyễn Anh Th. (22 tuổi, quê Cà Mau) và Huỳnh Thanh T. (22 tuổi, ngụ quận 12).

Vụ người đàn ông bị chém lìa tay: Xác định nghi can gây án ảnh 1 Khu vực xảy ra vụ ông H. bị chém lìa bàn tay trái.

Như tin đã đưa, chiều 2/4, ông H. điều khiển xe ô tô BKS TPHCM chạy trên đường Tân Chánh Hiệp 10 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) thì xảy ra mâu thuẫn với 3 đối tượng trên.

Sau đó, các đối tượng này chặn đầu xe ô tô và chém ông H. lìa bàn tay trái. Gây án xong, cả bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ông H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu và các bác sĩ đã thực hiện nối thành công cánh tay bị chém.

Nguyên nhân bước đầu được cho là va chạm giao thông. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG