Vụ nghi giả hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề: Phó Giám đốc ban lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Giám đốc Phan Xuân Bách khẳng định ông không giả hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề xây dựng. Tuy nhiên, ông này nhận trách nhiệm vì chậm phát hiện hồ sơ dự thi của mình bị “ghép” với tên đơn vị công tác khác.

Liên quan đến phản ánh nghi giả hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I, ngày 20/8, ông Phan Xuân Bách- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt Ban Tỉnh) khẳng định với Tiền Phong: Ông không giả mạo hồ sơ!

Ông Bách cho biết, bản thân ông và 4 cá nhân trong Ban Tỉnh không trực tiếp nộp hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I cho Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng), mà thông qua Cty cổ phần TEAM Việt Nam (làm dịch vụ tư vấn hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trụ sở TP.HCM).

Vụ nghi giả hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề: Phó Giám đốc ban lên tiếng ảnh 1

Trụ sở Ban Tỉnh

“Đơn vị làm dịch vụ không yêu cầu người dự thi ghi đơn vị công tác nên tôi chỉ nộp đúng thông tin cá nhân. Tôi cũng đi thi với tư cách cá nhân chứ không phải Ban Tỉnh”, ông Bách nói và cho biết, ông phát hiện thông tin của mình “ghép” với đơn vị khác khi kết thúc bài thi sát hạch.

Ông thắc mắc với cán bộ coi thi song “họ bảo không sao”. Ông Bách cũng không báo vụ việc này với Ban Tỉnh cho đến khi bị tố cáo giả mạo hồ sơ dự thi. Lúc này, ông Bách bắt đầu tìm hiểu mới biết, người ở Đắk Lắk phải thi ở Hà Nội chứ không phải TP.HCM. Ông Bách nói rằng, bản thân có thiếu sót, nhận trách nhiệm khi để ra sự việc trên. Ông không biết chứng chỉ đã cấp cho mình có bị thu hồi hay không nhưng đang tìm hiểu để dự thi lại ở Hà Nội.

Về việc bản thân được giao phụ trách, điều hành Ban Tỉnh trong thời gian kiện toàn chức danh giám đốc, ông Bách cho hay đó là quyết định của cấp trên nên "rất chuẩn chỉ, chặt chẽ".

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, Ban Tỉnh cử 5 cá nhân đi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm: Ông Phan Xuân Bách (Phó giám đốc, Phó Bí thư Đảng uỷ Ban Tỉnh); ông Nguyễn Tài Minh (Trưởng phòng Điều hành dự án giao thông); ông Đặng Thọ Dần (Phó trưởng phòng Điều hành dự án giao thông); ông Cáp Kim Bình (viên chức phòng Điều hành dự án giao thông); ông Nguyễn Thanh Bình (Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Kỹ thuật – Thẩm định). Tuy nhiên, hồ sơ dự thi của 5 cá nhân này đều ghi đơn vị công tác là các công ty xây dựng tư nhân ở TPHCM.

Đảng ủy Ban Tỉnh vào cuộc xác minh, bước đầu kết luận, các cá nhân trên đã vi phạm, giả hồ sơ nên báo cáo cấp trên xử lý. Nhưng ngay sau khi Giám đốc cũng là Bí thư Đảng ủy Ban Tỉnh được điều sang đơn vị khác, ông Bách được giao quyền phụ trách thì Ban giám đốc họp quyết định thu hồi toàn bộ công văn liên quan xác minh ông Bách giả mạo hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.