Vụ ngã giá làm hộ chiếu nhanh: Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm

Vụ ngã giá làm hộ chiếu nhanh: Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm
TP - Chiều 27/3, liên quan đến vụ ngã giá làm hộ chiếu nhanh, đại úy Dương Ngô Long, Phòng Tổ chức cán bộ (CA tỉnh Bắc Giang) đã có buổi làm việc với báo Tiền Phong. 

Đại úy Dương Ngô Long cảm ơn báo Tiền Phong đã phản ánh kịp thời về những hành vi, biểu hiện tiêu cực trong lực lượng công an tỉnh. Truyền đạt quan điểm của Giám đốc CA tỉnh Bắc Giang, đại úy Long cho biết, quan điểm của lãnh đạo CA tỉnh là không chấp nhận những hành vi trái quy định, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trên tinh thần cầu thị và quyết tâm làm trong sạch lực lượng. Lãnh đạo CA tỉnh Bắc Giang rất mong được báo Tiền Phong cung cấp các tài liệu liên quan đến những hành vi tiêu cực của cán bộ xuất nhập cảnh. Trên cơ sở này, lãnh đạo CA tỉnh sẽ có hình thức xử lý đích đáng. 

Tại buổi làm việc, báo Tiền Phong cũng đã cung cấp một số tài liệu liên quan vụ việc để phục vụ công tác điều tra của đoàn thanh tra.

Trước đó, Phó giám đốc CA tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Văn Chức cho biết, quan điểm của lãnh đạo CA tỉnh Bắc Giang là sẽ xử lý nghiêm những cán bộ nếu có vi phạm. CA tỉnh không dung túng, không chấp nhận việc thu phí sai quy định của Nhà nước, kể cả người dân có tự nguyện đưa. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.