Vụ New Century : Khởi tố chủ vũ trường, kỷ luật 17 cán bộ

Vụ New Century : Khởi tố chủ vũ trường, kỷ luật 17 cán bộ
TP - Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Bộ CA đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Dương về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Cùng ngày Hà Nội cũng đã kỷ luật 17 cán bộ liên quan đến trách nhiệm quản lý vũ trường này.

Ngoài "ông chủ" New Century Nguyễn Đại Dương còn có 5 đối tượng khác bị khởi tố bị can về các  hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đó là Lê Thị Kim Anh (SN 1989, trú tại phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai); Phan Thanh Hà (SN 1960, ở phố Hòe Nhai, Ba Đình); Lê Thị Thanh Hà (SN 1974, trú tại Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng); Trương Thị Thu Hiền (SN 1988, trú tại Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm) và Lê Quốc Vương (SN 1980, ở Yên Hòa, Cầu Giấy).

Vụ New Century : Khởi tố chủ vũ trường, kỷ luật 17 cán bộ ảnh 1
Nguyễn Đại Dương. Ảnh: Người lao động.

Ngoại trừ một đối tượng được đề nghị cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, Nguyễn Đại Dương và 4 đối tượng khác đã bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam.

Được biết, trong ngày hôm qua, các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được Cơ quan CSĐT Bộ CA chuyển sang Viện KSNDTC đề nghị phê chuẩn. 

Kiểm tra, khám xét toàn bộ vũ trường New Century

Vụ New Century : Khởi tố chủ vũ trường, kỷ luật 17 cán bộ ảnh 2

Lực lượng công an thu giữ những tang vật tại vũ trường. Ảnh: Nguyễn Tú

Sáng qua (7/5), 10 ngày sau khi lực lượng chức năng của Bộ Công an đột kích vào vũ trường New Century (số 10 Tràng Thi, Hà Nội), cơ quan chức năng đã tổ chức mở niêm phong, kiểm tra, khám xét tổng thể tại vũ trường.

Tham gia cuộc khám xét có lực lượng Công an, đại diện Viện KSND tối cao, đại diện Cty Hoa Phượng - Thăng Long và chính quyền địa phương. Cuộc khám xét diễn ra từ gần 10 giờ sáng cho tới 17 giờ chiều mới kết thúc.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hàng chục thùng các tông đựng rượu, băng đĩa và thuốc lá đã bị thu giữ.

Theo một nguồn tin, trong ngày hôm qua, cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng hơn 500 chai rượu ngoại, nhiều băng đĩa và khoảng 2.000 bộ hồ sơ của những người đã và đang làm việc tại vũ trường. Đặc biệt, cơ quan điều tra còn thu thêm được một số viên thuốc lắc tại hiện trường.

Một cán bộ tham gia khám xét cho biết, toàn bộ khu vực sàn của vũ trường này vẫn nhầy nhụa những hoa quả, bia rượu và một số bao cao su đã sử dụng.

Điều đáng lưu ý trong cuộc kiểm tra, khám xét hôm qua, các phóng viên báo, đài có mặt theo dõi đưa tin đã phải nhận không ít thái độ hằn học của một số cán bộ công an phường và dân phòng có mặt tại đây.

Cụ thể, khi cuộc kiểm tra kết thúc, cơ quan điều tra chuyển các thùng các tông đựng tang vật vụ án ra xe ô tô thì gần chục công an phường và dân phòng đã dùng mọi cách để cản trở phóng viên tác nghiệp, chụp ảnh. Thậm chí, một số công an phường còn đánh cả chiếc xe thùng cản đường, gây khó khăn cho sự tác nghiệp của các phóng viên.

Đực biết, trước mắt C17 sẽ tập trung làm rõ việc tổ chức sử dụng ma túy và các đường dây buôn bán ma túy vào vũ trường New Century. Tiếp đến sẽ mở rộng điều tra việc chấp hành pháp luật, các nghĩa vụ thuế của New Century trong thời gian qua.

Liên quan việc để xảy ra vi phạm tại vũ trường New Century, chiều qua (7/5), lãnh đạo Sở Thương mại Hà Nội cũng đã có cuộc họp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội về vấn đề kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) - đơn vị quản lý địa bàn quận Hoàn Kiếm, nơi có vũ trường New Century, cho đến nay đơn vị này mới hai lần kiểm tra.

Cụ thể, đợt kiểm tra đầu tiên là vào ngày 5/6/2005 (sau gần 6 năm kể từ khi vũ trường này đi vào hoạt động), lực lượng QLTT kết hợp cùng lực lượng công an quận Hoàn Kiếm thu giữ 41 chai rượu ngoại nhập lậu (không có tem nhập khẩu).

Và đợt kiểm tra cuối cùng là ngày 24/6/2005, Đội QLTT số 2 đã ra quyết định xử phạt 2, 5 triệu đồng và thu giữ 41 chai rượu ngoại nhập lậu (không có tem).

Về giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá tại vũ trường này, bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội khẳng định, cho đến nay Sở Thương mại vẫn chưa cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho vũ trường New Century.

Lý do theo bà Mai là căn cứ vào Chỉ thị 17 của Chính phủ và Chỉ thị 16 của UBND TP Hà Nội về việc chấn chỉnh đối với mặt hàng rượu, thuốc lá, Sở Thương mại nhận thấy vũ trường chưa có đủ điều kiện để được cấp phép.

Được biết, vào giữa năm 2006 Cty TNHH Hoa Phượng - Thăng Long mới mang hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá tại vũ trường New Century làm thủ tục tại Phòng Quản lý thương mại-Sở Thương mại Hà Nội.

Như vậy, trong suốt thời gian gần 8 năm hoạt động, vũ trường New Century đã kinh doanh rượu, thuốc lá không hề có giấy phép, nhưng chỉ bị lực lượng QLTT kiểm tra có 2 lần.  

Hà nội kỷ luật 17 cán bộ liên quan

Cuối giờ chiều qua (7/5), Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã ký Thông báo số 135 Kết luận cuộc họp của UBND thành phố về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ có liên quan để xảy ra vi phạm tại vũ trường New Century.

Vụ New Century : Khởi tố chủ vũ trường, kỷ luật 17 cán bộ ảnh 3
Lập biên bản vi phạm tại vũ trường. Ảnh: AT

Có 17 cán bộ liên quan phải nhận hình thức kỷ luật.

Theo ông Đỗ Đình Hồng, ngày 7/5 UBND TP đã nghe các đơn vị liên quan báo cáo, kiểm điểm việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc xử lý trách nhiệm cán bộ để xảy ra vi phạm tại vũ trường New Century.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị liên quan báo cáo kết quả kiểm điểm về việc xử lý trách nhiệm cán bộ có liên quan, cuộc họp đã thống nhất: UBND TP nhất trí với việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật cá nhân, tập thể có liên quan của Sở Văn hóa-Thông tin, UBND quận Hoàn Kiếm, Công an thành phố đã để xảy ra vi phạm tại vũ trường New Century.

Theo đó, khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra của Bộ Công an, các đơn vị đã kỷ luật và đề xuất xử lý kỷ luật 17 cán bộ. Trong đó: “khiển trách”: 13 cán bộ; “hạ ngạch” công chức: 1 cán bộ;“hạ bậc” lương: 3 cán bộ; “Cảnh cáo” Tổ công tác số 4 (thuộc Thanh tra Sở VHTT). Tuy nhiên, thông báo này không công khai danh tính những cán bộ bị kỷ luật, đề xuất kỷ luật.

Trong ngày 7/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 21/TB-ĐKKD rút chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề: vũ hội, kinh doanh rượu, thuốc lá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phượng Thăng Long; Sở Văn hóa -Thông tin không gia hạn, không cấp giấy phép hoạt động vũ trường tại cơ sở số 10 phố Tràng Thi (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm).

Được biết, sau khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra Bộ Công an về tình hình vi phạm tại vũ trường New Century, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xử lý, kỷ luật các cá nhân và tập thể có liên quan đến vi phạm tại vũ trường New Century theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu Giám đốc Sở Thương mại kiểm điểm

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Thương mại, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 (quản lý khu vực quận Hoàn Kiếm) nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý cá nhân và tập thể có liên quan để tình trạng kinh doanh rượu, thuốc lá không có giấy phép tại vũ trường New Century, báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố trước ngày 11/5/2007.

MỚI - NÓNG