Vụ án Thiên Lợi Hoà: Trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao

Vụ án Thiên Lợi Hoà: Trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao
Sáng nay, 18/3, ngày xét xử thứ 15, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo để làm rõ hơn một số vấn đề quan trọng liên quan đến vụ án. Do có nhiều tình tiết phát sinh, HĐXX quyết định trả lại hồ sơ để tiếp tục điều tra.
Vụ án Thiên Lợi Hoà: Trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao ảnh 1
Ông Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai Triệu Viết Hanh đề nghị HĐXX trả lại hồ sơ vụ án.

Trả lời thẩm vấn, các bị cáo đều khẳng định không có tội và bác bỏ cáo trạng của Viện KSND Tối cao.        

Sau khi kết thúc phần thẩm vấn các bị cáo, ông Triệu Viết Hanh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thừa uỷ quyền của Viện kiêm sát nhân dân tối cao, khẳng định: trong thời gian xét xử đã xuất hiện nhiều tình tiết mới phát sinh, tại phiên toà không đủ điều kiện để xác minh làm rõ các vấn đề, nên đề nghị HĐXX trả lại hồ sơ tiếp tục điều tra, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Theo ông Viện trưởng, tại phiên tòa các bị cáo đều phản cung cho rằng bị cơ quan điều tra ép cung, mớm cung, bẫy cung, không căn cứ vào tài liệu mà bị cáo yêu cầu được cung cấp.

Vấn đề xác định chủ sở hữu lô hàng  3.600 tấn nhập gia công. Nguồn gốc con dấu và con dấu giả của Công ty Hoa Viên (Trung Quốc) là thiếu căn cứ, chưa được làm rõ.  Đặc biệt tại phiên toà, một số luật sư đã cung cấp thêm những chứng cứ mới cần phải xem xét.

Vụ án Thiên Lợi Hoà: Trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao ảnh 2 Vụ án Thiên Lợi Hoà: Trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao ảnh 3
Luật sư Ngô Ngọc Thủy  Luật sư Nguyễn Huy Thiệp

Sau đề nghị của ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, các luật sư có ý kiến phản đối trái ngược nhau. Hai luật sư Hoàng Huy Được, Nguyễn Huy Thiệp  đều yêu cầu HĐXX không trả lại hồ sơ vì cho rằng, tất các tài liệu, hồ sơ được CQĐT nghiên cứu, điều tra cụ thể.   

Còn luật sư Ngô Ngọc Thuỷ lại cho rằng phiên toà đã đi được một thời gian khá dài, nhưng để khôi phục công lý thì không sợ tốn thêm thời gian. Vì vậy, việc Viện kiểm sát nhân dân đề nghị trả lại hồ sơ để điều tra thêm là cần thiết, để có được thêm thông tin đầy đủ, chính xác về vụ án. 

Vụ án Thiên Lợi Hoà: Trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao ảnh 4 Vụ án Thiên Lợi Hoà: Trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao ảnh 5
Các bị cáo nghe Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định yêu cầu điều tra bổ sung

Sau một thời gian thảo luận, hội ý, thẩm phán Nguyễn Văn Lưu, Chủ toạ phiên toà sơ thẩm đã đọc Quyết định số 01/2008/HSST- QĐ yêu cầu điều tra bổ sung.

Quyết định nêu rõ: Xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng không thể bổ sung tại phiên toà, quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Liên, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thiên Lợi Hoà và đồng bọn bị truy tố về tội “buôn lậu”, “đưa hối lộ”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “nhận hối lộ”,  “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho Viện kiểm sát nhân tối cao điều tra bổ sung 9 vấn đề.

Đó là, yêu cầu điều tra làm rõ người làm và sử dụng dấu giả, hợp đồng giả trong các hợp đồng và các giấy tờ có liên quan đến việc nhập lá thuốc lá của công ty Thành Sơn và công ty Thiên Lợi Hoà; làm rõ chủ sở hữu lô hàng gia công 3.600 tấn lá thuốc lá; xác định rõ vai trò của Nguyễn Thị Ngọc Liên trong hành vi đưa hối lộ; làm rõ số lượng tiền đưa hối lộ của Công ty Thiên Lợi Hoà, công ty Thành Sơn cho Chi cục Hải quan Bát Xát trong từng giai đoạn; làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan thuộc Cục hải quan Lào Cai bị truy tố về hành vi nhận hối lộ của Công ty Thiên Lợi Hoà và công ty Thành Sơn và số tiền của từng bị cáo đã nhận hối lộ; làm rõ chủ sở hữu số tiền Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh lừa đảo chiếm đoạt; chứng minh rõ lô hàng 1.554 tấn lá thuốc lá… 

Sau 15 ngày xét xử, phiên toà sơ thẩm đã kết thúc.

Theo Báo Lào Cai

MỚI - NÓNG