Vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, do mâu thuẫn trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại cơ quan công an, nhóm học sinh đánh hội đồng nam sinh lớp 9 khai nguyên nhân dẫn đến sự việc trên xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. 

Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về việc nam sinh N.B.A (SN 2008, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) bị nhóm thanh niên đánh tại khu vực đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập 7 thanh niên liên quan có sự chứng kiến của đại diện gia đình và xác định, giữa nam sinh N.B.A và Nguyễn T.H.L (SN 2007), trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội.

Vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, do mâu thuẫn trên mạng xã hội ảnh 1

Nhóm thiếu niên bị triệu tập sau khi có hành vi đánh hội đồng nam sinh lớp 9.

Khoảng 16h30 ngày 5/8 biết B.A có mặt tại khu vực cổng trường mầm non Doremon, đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, H.L đã rủ thêm 6 học sinh khác đến đánh B.A.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, các học sinh thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.